Tiếp tục công khai danh sách phôi “sổ đỏ” bị mất

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội), ông Nguyễn Quang Sơn cho biết, việc thất lạc 483 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) là do buông lỏng quản lý của một số cán bộ ngành tài nguyên môi trường thị xã. 

Hà Nội chưa từng xảy ra vụmất phôi GCN nào lớn như ở thị xã Sơn Tây

- Thưa ông, việc xử lý, khắc phục hậu quả do một số cán bộ làm mất 483 phôi “sổ đỏ” hiện đã thực hiện tới đâu?

- Vừa rồi, chúng tôi đã cho công khai tất cả số series của những phôi GCN bị thất lạc. Văn bản này đã gửi tới Sở TN-MT Hà Nội và các đơn vị liên quan cũng như đăng tải trên mạng Internet để người dân được biết.

- Từ khi công khai, đã có người dân nào tới đối chiếu “sổ đỏ” nghi là được làm từ các phôi bị cho là thất lạc?

- Việc công khai tới nay đã được hơn 20 ngày nhưng chưa phát hiện trường hợp GCN nào được làm từ phôi đã thất lạc. Có một số người dân đã tới để đối chiếu GCN, nhưng chưa phát hiện GCN trùng series với những phôi bị mất. 

- Vậy còn những cán bộ liên quan tới việc làm mất phôi GCN đã xử lý như thế nào?

- Tới nay, có 4 cán bộ liên quan tới việc này đã bị xử lý kỷ luật. Trong đó, 2 người bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. 2 người còn lại bị xử lý kỷ luật với mức độ khiển trách.

- Thị xã Sơn Tây sẽ xử lý tiếp theo như thế nào vụ việc 483 phôi “sổ đỏ” bị mất?

- Chúng tôi sẽ công khai danh sách phôi GCN bị mất trong 30 ngày liên tiếp. Trong thời gian đó, nếu không có thông tin phản hồi nào từ phía các tổ chức, cá nhân hay cơ quan chức năng thì thị xã Sơn Tây báo cáo Sở TN-MT TP Hà Nội để ấn định các phôi đó là vô giá trị.

- Các ông có làm rõ nguyên nhân vì sao mất nhiều phôi như thế để rút kinh nghiệm không?

- Tôi cho đây là do nhận thức kém của cán bộ quản lý. Họ cho rằng phôi GCN ít giá trị nên quản lý rất lỏng lẻo. Người này dùng, người kia xin, không ghi chép lại. Khi viết hỏng, viết sai đáng ra phải lưu lại phôi hỏng đó để tiêu hủy sau nhưng đằng này lại bỏ đi đâu đó. Tới khi kiểm tra ra, mới phát hiện trong tủ của một số xã, phường hay cán bộ vẫn còn những phôi sót lại. Chính vì quản lý thiếu chặt chẽ như thế nên số phôi mới bị thất lạc nhiều như vậy.

- Ngoài việc quản lý lỏng lẻo, có yếu tố nào khác trong vụ mất 483 phôi GCN không, thưa ông?

- Chúng tôi hy vọng vụ mất 483 phôi GCN chỉ vì sơ suất trong quản lý do nhận thức yếu kém của cán bộ. Bởi nếu chỉ một vài phôi lọt ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Các đối tượng xấu nếu đem phôi này để làm giả GCN đất nhà ở những vị trí đắc địa như Mỹ Đình (Từ Liêm) chẳng hạn thì tác hại rất lớn. 

- Thị xã Sơn Tây đã rút ra bài học gì sau vụ mất 483 phôi “sổ đỏ”?

- Đây là bài học lớn cho công tác quản lý của thị xã Sơn Tây. Chúng tôi đã nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay các khâu quản lý phôi GCN. Trước hết, phải có quy chế phân công chặt chẽ, rõ ràng trách nhiệm trong quản lý phôi theo đúng quy định hiện hành. Quy trình sử dụng, tiêu hủy hay in phôi GCN như thế nào, số lượng bao nhiêu đều phải được ghi chép chi tiết, gắn với con người cụ thể. Nếu nghĩ đơn giản, ai dùng cũng được, ai lấy cũng được thì rất dễ sai sót.