Đừng biến con thành robot

Đừng biến con thành robot

ANTD.VN - Thỉnh thoảng tôi có đến đón đứa cháu đi học, đều thấy các bậc cha mẹ vội vã đón con rồi lại sấp ngửa đưa con đi học thêm. Thật đúng là học kiểu “chạy sô” ông ạ!
Ngày hội Du lịch tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ngày hội Du lịch tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

ANTD.VN - Nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế vẻ đẹp của Việt Nam với những giá trị văn hóa và lịch sử, Câu lạc bộ tình nguyện viên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức “Tour day” - Ngày hội Du lịch đến các du khách trong và ngoài nước. 
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal: Những cơ hội mới

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal: Những cơ hội mới

ANTD.VN -Để nâng cao chất lượng giáo dục và cơ hội học tập cho học sinh trong năm học 2016 - 2017 và định hướng chiến lược phát triển mô hình giáo dục chất lượng cao, hội nhập quốc tế trong những năm học tiếp theo, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal (Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đã thực hiện những bước đột phá quyết định.
Người dân tự học là chính

Người dân tự học là chính

ANTD.VN - Sau khi đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 với mức đầu tư tới gần 10.000 tỷ đồng được đánh giá là chưa đạt yêu cầu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, tới đây, việc dạy tiếng Anh trong nhà trường sẽ phải thay đổi linh hoạt, áp dụng công nghệ hiện đại của thế giới... Cùng đó, xã hội hóa dạy học ngoại ngữ cũng giúp trình độ ngoại ngữ của người Việt được cải thiện.
Lo đại học ở Việt Nam tụt hậu

Lo đại học ở Việt Nam tụt hậu

ANTD.VN - Trước những chuyển biến vượt bậc từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, TSKH Phan Quang Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam lo ngại về sự tụt hậu của các trường đại học trong nước trước yêu cầu hoàn toàn mới về kỹ năng mà thị trường lao động cần trong tương lai gần.
Nhiều kỳ vọng thiếu cơ sở với hệ thống trường chuyên

Nhiều kỳ vọng thiếu cơ sở với hệ thống trường chuyên

ANTD.VN - Chỉ chiếm 2% tổng số học sinh THPT cả nước nhưng hệ thống trường chuyên đang được gửi gắm nhiều kỳ vọng, mà ngay Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng thừa nhận là có phần “lãng mạn”. Trong khi đó, những ngôi trường được cho là hình mẫu cũng chưa được đầu tư cơ sở vật chất xứng tầm.
Trách nhiệm thuộc về ai?

Trách nhiệm thuộc về ai?

ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 27-10 có đăng bài “Nghi bị lừa khi thi Tin học, Ngoại ngữ, hàng trăm giáo viên đòi lại tiền” phản ánh việc hơn 300 giáo viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố khiếu nại bị Công ty CP Giáo dục đào tạo trực tuyến Slearning “đem con bỏ chợ” khi họ đăng ký thi lấy chứng chỉ 2 môn học nói trên. Mặc dù sau khi sự cố xảy ra, công ty này đã trả lại tiền cho thí sinh, nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại...
Nghi bị lừa khi thi tin học, ngoại ngữ, hàng trăm giáo viên đòi lại tiền

Nghi bị lừa khi thi tin học, ngoại ngữ, hàng trăm giáo viên đòi lại tiền

ANTD.VN - Nộp tiền để đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, nhưng đến ngày thi, đơn vị tổ chức lại thông báo hoãn. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần khiến gần 300 giáo viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố đã tập trung tại Công ty CP Giáo dục đào tạo trực tuyến Slearning (Công ty Slearning) để đòi lại tiền. 
"Ngộp thở" vì hàng chục  cuộc thi học đường

"Ngộp thở" vì hàng chục cuộc thi học đường

ANTD.VN - Tình trạng bùng nổ các cuộc thi học đường đang gây quá tải cho cả thầy và trò. Mỗi một cuộc thi đều có ý nghĩa tốt nhưng chỉ khi được thực hiện một cách tự nguyện và đảm bảo đánh giá minh bạch. Còn nếu không, các cuộc thi này sẽ bị biến tướng nhằm phục vụ mục đích khác.
Luyện thi trắc nghiệm: Dạy "mẹo vặt" để đạt điểm cao!

Luyện thi trắc nghiệm: Dạy "mẹo vặt" để đạt điểm cao!

ANTD.VN - Sau khi Bộ GD-ĐT công bố sẽ thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, các trung tâm luyện thi đã nhanh chóng nắm bắt tâm lý thí sinh, đặc biệt là những thí sinh tự do, không có điều kiện được ôn tập, làm quen với cách thi này trong trường học. Nhiều trung tâm hứa hẹn về điểm 9, 10 khiến thí sinh không khỏi sốt ruột.
Theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến

Theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến

ANTD.VN - Dù còn rất trẻ nhưng Lương Mạnh Hà - chàng trai 9X đã sở hữu bộ sưu tập thành tích cùng bề dày kinh nghiệm khi tham gia làm Đại sứ nhiều chương trình quốc tế. Những thành công đó, theo Lương Mạnh Hà đều xuất phát từ một nguồn gốc - Đó là sự đam mê!
Người thầy tiên phong đưa trường Việt Nam lên hàng quốc tế

Người thầy tiên phong đưa trường Việt Nam lên hàng quốc tế

ANTD.VN - Lâu nay những người đi đầu thường là những người phải chịu khó khăn, thử thách. Thế nhưng điều này hoàn toàn không phải là trở ngại với Đại tá - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh. Với phương châm phải luôn đi tiên phong, trường phổ thông Nguyễn Siêu do ông sáng lập trên nguyên tắc thuần Việt đã chính thức gia nhập hệ thống trường quốc tế được ĐH Cambridge Anh quốc công nhận. 
Đề cử danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" 2016: Khoảng sáng nghị lực

Đề cử danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" 2016: Khoảng sáng nghị lực

ANTD.VN - Mới 35 tuổi đời, nhưng đã có 20 năm sống trong bóng tối, vậy mà người phụ nữ ấy chưa bao giờ nghĩ mình bất hạnh. Lạc quan, yêu đời, khát khao học tập và tự tin cống hiến, chị Đỗ Thúy Hà - Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa (Hà Nội) còn làm được nhiều việc mà ngay cả những người có đôi mắt sáng cũng phải khâm phục! 
Ngoại ngữ 1 chỉ có thể là tiếng Anh, đừng thử nghiệm dạy tiếng Trung

Ngoại ngữ 1 chỉ có thể là tiếng Anh, đừng thử nghiệm dạy tiếng Trung

ANTD.VN -PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cố vấn giáo dục hệ thống trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pascal, là người có trên 20 năm công tác trong ngành giáo dục, với chuyên ngành Ngôn ngữ học, lĩnh vực nghiên cứu như: Việt ngữ học; ngôn ngữ văn chương; giáo dục ngôn ngữ. Ý kiến của PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa về việc dạy và học ngoại ngữ rất đáng chú ý. Theo đó, ngoại ngữ 1 chỉ có thể là tiếng Anh, đừng thử nghiệm dạy tiếng Trung, tiếng Nga…
Tập trung dạy tiếng Anh thay vì chia đều cho các ngoại ngữ khác

Tập trung dạy tiếng Anh thay vì chia đều cho các ngoại ngữ khác

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đã có ý kiến giải thích về việc triển khai thí điểm hàng loạt ngoại ngữ khác, bên cạnh tiếng Anh được coi như ngoại ngữ thứ nhất trong trường học. Tuy nhiên, những giải thích này chưa thỏa mãn được băn khoăn của xã hội vì không đi thẳng vào vấn đề dư luận muốn biết. nhận định của các chuyên gia đều ủng hộ việc tập trung vào dạy tiếng Anh như ngoại ngữ bắt buộc để trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam.
Nữ sinh Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Thạc sỹ cờ vây

Nữ sinh Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Thạc sỹ cờ vây

ANTD.VN - Mới gặp Lê Kiều Khánh Linh lần đầu, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng cô gái này đang là một tuyển thủ bóng rổ với chiều cao nổi trội. Nhưng trái với suy nghĩ đó, Linh lại là một kỳ thủ có hạng và hiện đang theo học chương trình cao học tại Đại học Myongji (Hàn Quốc).
Ngoại ngữ "ăn xổi" sao nổi?

Ngoại ngữ "ăn xổi" sao nổi?

ANTD.VN - Đề án ngoại ngữ 2020 giai đoạn 2016-2020, định hướng tới năm 2025 của Bộ GD-ĐT đã gây xôn xao dư luận xã hội với không ít băn khoăn, trăn trở cũng như bức xúc.