Tiến Minh nghẹt thở vào chung kết Đài Loan mở rộng 2013

ANTĐ - Tại trận đấu chiều 7-9, chiến thắng có phần khó khăn trước đại diện chủ nhà, Jen Hao Hsu (hạng 29 thế giới) đã giúp Tiến Minh giành vé chơi trận chung kết giải.

Jen Hao Hsu là tay vợt trẻ có bước tiến mạnh thời gian qua và là niềm hy vọng số 1 của chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) tại giải, sau khi đại diện khác là Tien Chen Chou (hạng 23 thế giới) bị loại ở tứ kết.

Dù đã từng thắng đối thủ này 3 lần trong quá khứ, song Tiến Minh vẫn không khỏi bất ngờ ở cuộc tái ngộ lần này, bởi sự tiến bộ đáng nể của Jen Hao Hsu. Và thực tế, sức trẻ, phong độ ấn tượng và đặc biệt là sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà giúp Jen Hao Hsu nhập cuộc khá tốt.

Trận đấu bắt đầu lúc 15h (giờ Việt Nam). Ngay séc đầu tiên, tay vợt chủ nhà đã thi đấu rất tự tin và liên tục bám đuổi điểm số với ĐKVĐ đến từ Việt Nam. Sự khác biệt đến ở nửa cuối hiệp thi đấu. Sau khi hòa 13-13, Tiến Minh ghi liên tiếp 3 điểm. Khoảng cách này được duy trì và nới rộng dần, trước khi đại diện Việt Nam khuất phục đối thủ với tỷ số 21-16.

Thắng kịch tính Jen Hao Hsu, Tiến Minh góp mặt chung kết giải

Bước sang séc thứ 2, Jen Hao Hsu tỏ rõ quyết tâm lật ngược thế cờ khi liên tiếp bám đuổi điểm số 3-3, 5-5. Ở thời điểm này, Tiến Minh bất ngờ gia tăng khoảng cách 8-5. Tuy nhiên ngay sau đó lại để Jen Hao Hsu đuổi kịp 8-8, 9-9 rồi dẫn ngược 11-9, 18-15, 20-17.

Rất đáng khen cho Tiến Minh ở khi thời khắc vô cùng khó khăn này, đại diện Việt Nam xuất sắc ghi liền 5 điểm để dẫn trước 21-20. Sự kịch tính của ván đấu được 2 tay vợt đẩy lên tới đỉnh điểm khi bám đuổi ở những điểm số sau đó 21-21, 22-22, 23-23. 

Chính ở thời khắc quyết định, đẳng cấp cùng kinh nghiệm hạng 5 thế giới lên tiếng đã giúp Tiến Minh hạ đối thủ 25-23, qua đó thắng chung cuộc 2-0, sau 71 phút thi đấu nghẹt thở.

Tại trận chung kết diễn ra vào chiều mai 8-9, Tiến Minh sẽ gặp Wan Ho Son (Hàn Quốc, hạng 233 thế giới), một đối thủ quen thuộc của Tiến Minh. Hai người đã gặp nhau 4 lần trong quá khứ và Tiến Minh giành chiến thắng tới 3 lần, gần nhất là tại giải Pháp mở rộng 2011. 

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Tiến Minh đang rộng cửa giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp giải Cầu lông Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng.