Tiền đạo Văn Toàn "đọc vị" đối thủ Malaysia trước giờ so tài

ANTD.VN - "Tôi xem cả 2 trận của Malaysia trước Lào và Campuchia. Trước những đội bóng yếu, họ thường không thể hiện mình. Tuy nhiên, với những đội bóng ngang cơ, họ lại cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác", Văn Toàn nói về đối thủ của ĐT Việt Nam ngày 16-11 tới.

Bên lề buổi tập chiều 14-11, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có những chia sẻ với truyền thông về đối thủ Malaysia. Anh cho rằng đội bóng này chưa thể hiện hết sức mạnh sau hai trận thắng Campuchia và Lào tại bảng A AFF Cup 2018.

"Malaysia là đội bóng khó nắm bắt. Khi họ thi đấu với một đội bóng yếu hơn, họ thường thể hiện một phong cách khác với những đội bóng mạnh hoặc ngang cơ họ như Việt Nam", Văn Toàn đánh giá và cho rằng việc dành sự tôn trọng cho đối thủ sẽ giúp tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn.

Văn Toàn cho rằng Malaysia là đối thủ rất khó nắm bắt

Đi sâu vào phân tích đối thủ, tiền đạo quê Hải Dương đánh giá các cầu thủ Malaysia có thể lực rất tốt, đặc biệt là tiền đạo: "Tôi đặc biệt ấn tượng với tiền đạo Tahala. Dù đã 32 tuổi nhưng anh ta vẫn có thể lực tốt và kinh nghiệm chắc chắn là dày dặn. Ngoài ra, đội trưởng Zaquan Adha cũng rất lợi hại.

Bộ đôi tiền vệ cánh của Malaysia cũng cho thấy họ là những cầu thủ chất lượng cao. Malaysia thực sự nguy hiểm với những đường lên bóng từ cả 2 cánh. Đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt để những cầu thủ này".

Trước đó vào tối 12-11, HLV Park Hang-seo đã tập trung toàn bộ đội tuyển, yêu cầu mỗi thành viên phải chuẩn bị giấy bút và sổ để ghi chép tất cả các tình huống trên sân trận Malaysia gặp Lào (Malaysia thắng 3-1). Ông thầy Hàn Quốc muốn các học trò liệt kê những điểm mạnh, yếu và  tự phân tích chiến thuật và các phương án khắc chế đối thủ mà ĐT Việt Nam phải đối mặt vào ngày 16-11.

Cầu thủ Malaysia tập trên sân phụ Mỹ Đình tối 14-11, vài giờ sau khi đặt chân tới Hà Nội

Chiều 15-11, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, trước khi thi đấu chính thức vào 19h30 ngày 16-11.Đây là trận đấu quan trọng nhất quyết định tới cơ hội đi tiếp cũng như thứ hạng của hai đội tại bảng A.

Thống kê cho thấy trong vòng 20 năm qua, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đã gặp nhau chính thức ở AFF Cup tổng cộng 10 lần. Trong đó đội tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt hơn với 5 chiến thắng, hòa 2 và thua 3 trận.

Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau cách đây 2 năm. Bàn thắng ở phút thứ 80 của Trọng Hoàng khi đó đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua tuyển Malaysia với tỷ số sát nút 1-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2016. Nhưng ngay trước đó, tại bán kết AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam thắng 2-1 trên sân Shah Alam nhưng đến trận lượt về trên sân Mỹ Đình đã để thua sốc 2-4 và để Malaysia giành vé vào chung kết.