Tiền đạo Napoli đi vào lịch sử bóng đá Italia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Victor Osimhen của nhà vô địch Napoli đi vào lịch sử bóng đá Italia, khi vượt qua huyền thoại George Weah để trở thành cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại Serie A.

Rạng sáng 8-5, Napoli ăn mừng chức vô địch Serie A 2022/23 trên sân nhà Diego Armando Maradona bằng chiến thắng 1-0 trước Fiorentina.

Người ghi bàn duy nhất cho nhà ĐKVĐ là Victor Osimhen ở phút 74, trên chấm 11m. Bàn thắng này giúp chân sút người Nigeria đi vào lịch sử bóng đá Italia, với tư cách cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại.

Osimhen (trái) vượt qua huyền thoại George Weah

Osimhen (trái) vượt qua huyền thoại George Weah

Sau 3 mùa chơi cho Napoli, Victor Osimhen đã ghi 47 bàn ở Serie A (riêng mùa này có 23 bàn), chính thức vượt qua huyền thoại người Liberia - George Weah (người sở hữu 46 bàn trong sự nghiệp bóng đá ở Italia).

Trước đó, Osimhen phá kỷ lục cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất Serie A trong một mùa giải của huyền thoại khác là Samuel Eto’o (21 bàn).

Với 23 bàn, Osimhen đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A. Nếu không có gì quá bất ngờ, anh sẽ lập kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu cao nhất nước Ý.

Phong độ cao của Victor Osimhen giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia, trong đó đặc biệt có Chelsea và MU.