Quả nhãn rộng đường xuất khẩu đi Mỹ

Quả nhãn rộng đường xuất khẩu đi Mỹ

ANTĐ - Ngày 5-8, ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện Cục đã cử các đoàn kiểm tra và cấp 4 mã số vùng trồng đối với sản phẩm nhãn của Hưng Yên, Hà Nội. 
Vẫn tồn tại tôn nhái, tôn giả chất lượng kém

Vẫn tồn tại tôn nhái, tôn giả chất lượng kém

ANTĐ - Qua khảo sát, tại một loạt các thị trường như Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam… lượng tôn chất lượng kém, tôn nhái các thương hiệu nổi tiếng trong nước bày bán với số lượng lớn khá công khai, nhưng hầu như không thấy  lực lượng chức năng tiến hành xử lý.
Truyền hình trả tiền: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Truyền hình trả tiền: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

ANTĐ - Hội nghị quốc tế về “Cơ hội phát triển truyền hình trả tiền tại Việt Nam” diễn ra sáng 11-9 đã chỉ rõ tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc biến tiềm năng thành cơ hội không phải dễ khi thị trường đã có quá nhiều nhà cung cấp.

Thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Nga

Thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Nga

ANTĐ - Thị trường Nga, một thị trường với 140 triệu dân và không khó tính đã được đánh giá đầy tiềm năng, không những cho hàng hóa xuất khẩu mà cả đầu tư trực tiếp tại quốc gia này.
“Tham gia chuỗi giá trị phải định rõ ở khâu nào”

“Tham gia chuỗi giá trị phải định rõ ở khâu nào”

ANTĐ - Đó là góp ý của ông Đinh Văn Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương) với báo cáo đánh giá tiềm năng xuất khẩu quốc gia. Việt Nam đang tiến hành nhiều biện pháp để khai thác tốt tiềm năng xuất khẩu, nhưng giá trị gia tăng trong xuất khẩu còn thấp, chủ yếu do các doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia nhiều vào chuỗi giá trị hoặc chỉ tham gia ở những khâu đơn giản.
Nên xã hội hóa…

Nên xã hội hóa…

ANTĐ - Ông Nguyễn Đức Khánh (43 tuổi, giám đốc doanh nghiệp trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cho rằng, vận tải đường sắt hiện nay không đạt hiệu quả, rất lãng phí.
Có thể thiếu lương thực vì biến đổi khí hậu

Có thể thiếu lương thực vì biến đổi khí hậu

ANTĐ - Các chuyên gia nông nghiệp cho biết, với kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đến năm 2100 nếu nước biển dâng cao 1m, vựa lúa ĐBSCL có nguy cơ mất đi 7,6 triệu tấn lúa/năm, tương đương với 40,5% tổng sản lượng lúa của cả vùng. 
Kalashnikov mở liên danh sản xuất súng tại Ấn Độ

Kalashnikov mở liên danh sản xuất súng tại Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 6-2, giám đốc phụ trách xuất khẩu công ty Kalashnikov Concern của Nga cho biết, công ty đang đàm phán với nhiều công ty của Ấn Độ về việc thành lập các liên danh chung để sản xuất vũ khí tiểu liên và vũ khí chính xác cao.
Mở rộng “cửa” xuất khẩu

Mở rộng “cửa” xuất khẩu

ANTĐ - Một số thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như: Mỹ, EU, Nhật Bản… đều sụt giảm kim ngạch do khó khăn của nền kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm sút nhưng điều đó không có nghĩa, cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam đang dần khép lại.