Tiêm kích tàng hình F-35A Mỹ lao xuống đất bốc cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một tiêm kích tàng hình F-35A của không quân Mỹ gặp nạn tại căn cứ không quân bang Utah hôm 19/10. Chiếc máy bay lao xuống đất và bốc cháy, rất may phi công kịp thời thoát hiểm.

Vào khoảng 18h15 hôm 19/10/2022, một chiến đấu cơ F-35A Lightning II đâm xuống cuối đường băng phía bắc ở căn cứ không quân Hill, bang Utah, và bốc cháy. Các lực lượng khẩn cấp đã có mặt ứng phó tình huống, Không đoàn tiêm kích (FW) số 388 thông báo trên Twitter.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có đám cháy tại hiện trường, với cột khói đen bốc lên cao.

Hiện trường nơi chiếc tiêm kích tàng hình F-35A gặp nạn

Hiện trường nơi chiếc tiêm kích tàng hình F-35A gặp nạn

Phi công đã kịp thoát khỏi buồng lái, được cứu hộ và đưa đến trung tâm y tế để theo dõi, FW 388 cho biết thêm. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiến đấu cơ gặp nạn.

Thống đốc bang Utar Spencer Cox cho biết ông đang liên lạc với giới chức tại căn cứ không quân Hill. "Chúng tôi cầu mong phi công cùng các nhân viên cứu hộ an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình", ông nói.

Tiêm kích tàng hình F-35A
Tiêm kích tàng hình F-35A

F-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, cùng với F-22 là những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 duy nhất đã bước vào hoạt động. Những đại diện của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện.

F-35A là phiên bản tiêm kích tàng hình được phát triển cho không quân Mỹ và các nước đồng minh. Đây là biến thể nhỏ và nhẹ nhất trong dòng F-35, có khả năng cơ động cao hơn nhiều so với mẫu F-35B thủy quân lục chiến và F-35C hải quân

Mặc dù bị nhiều tai tiếng, nhưng những kiểm nghiệm tập trận cho thấy F-35 là những chiến đấu cơ đáng sợ và có năng lực chiến đấu tuyệt vời. Đối đầu với các tiêm kích thế kệ thứ 4 nổi tiếng như F-15 của Mỹ, Rafale của Pháp và Typhoon của Châu Âu, F-35 thường thắng ở thế áp đảo.