Tiêm kích Mỹ vừa dùng ‘rắn lửa bầu trời’ bắn hạ ‘vật thể không xác định’ ở Alaska

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ ngày 10-2 đã bắn hạ một “vật thể không xác định” bay trên bang Alaska, chưa đầy một tuần sau khi quân đội nước này bắn rơi một khinh khí cầu Trung Quốc bay qua không phận nước Mỹ.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận, tiêm kích F-22 đã phóng tên lửa bắn hạ vật thể không người lái bay qua Alaska, có kích cỡ ngang chiếc ôtô nhỏ.

Hiện mục đích và nguồn gốc của vật thể bay không xác định (UFO) này vẫn chưa được làm rõ. Ông Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh quân đội bắn hạ vật thể trên.

Theo thông báo của Nhà Trắng, các báo cáo ban đầu cho thấy vật thể không gây ra mối đe dọa quân sự và khá thô sơ.

Trong khi đó, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay, vật thể này bay ở độ cao 12.190m, và bị coi là mối đe dọa với các máy bay dân dụng. Theo ông Ryder, vật thể được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 9-2 và các máy bay chiến đấu của Mỹ đã được triển khai để đánh chặn nó. Cụ thể, UFO này bị bắn hạ lúc 13h45 (theo giờ Washington) ngày 10-2 bởi một tên lửa tầm nhiệt AIM-9X Sidewinder được phóng từ chiếc tiêm kích F-22 cất cánh từ căn cứ không quân Elmendorf gần Anchorage.

AIM-9X Sidewinder được gọi là "rắn lửa bầu trời", loại tên lửa tầm nhiệt nguy hiểm bậc nhất thế giới

AIM-9X Sidewinder được gọi là "rắn lửa bầu trời", loại tên lửa tầm nhiệt nguy hiểm bậc nhất thế giới

“Vật thể này có kích cỡ bằng một chiếc ô tô nhỏ nên không giống về kích cỡ hoặc hình dạng với khinh khí cầu tầm cao bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4-2 vừa qua”, Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với các phóng viên.

Hiện hoạt động trục vớt mảnh vỡ UFO đang được tiến hành ngoài khơi bờ biển Alaska gần biên giới Canada, với sự tham gia của hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Sự việc hôm 10-2 xảy ra vài ngày sau khi quân đội Mỹ được lệnh bắn hạ khí cầu Trung Quốc bay qua không phận nước này.