Tiêm kích F-16A Đài Loan mài mũi xuống đường băng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiêm kích F-16A Đài Loan gặp sự cố khi hạ cánh tại bang Hawaii, trở thành chiếc thứ ba trong dòng tiêm kích này bị hỏng càng đáp tại Mỹ trong một tháng.

Sở Giao thông bang Hawaii của Mỹ cho biết sự cố xảy ra hôm 7/6, khi tiêm kích F-16A hạ cánh xuống sân bay ở Hawaii giữa hành trình từ bang Arizona về đảo Đài Loan. Được biết phi cơ này thuộc sở hữu của lực lượng phòng vệ Đài Loan và do phi công Mỹ điều khiển, chúng nằm trong chương trình nâng cấp phi đội F-16A của Đài Bắc lên chuẩn F-16V tối tân.

Truyền thông địa phương cho biết chiếc F-16A không thả được càng đáp khi tiếp cận đường băng và va đập mạnh với mặt đất. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần mũi tiêm kích chúc xuống mặt đất và nắp chụp radar bị tách rời khỏi thân, xung quanh là nhiều phương tiện của lực lượng cứu hộ.

Phi công điều khiển bị thương nhẹ trong sự việc, không gặp nguy hiểm tính mạng. Đường băng bị đóng cửa cho đến khi chiếc F-16A được đưa về bãi đỗ. Chưa rõ mức độ hư hại của máy bay, nhưng giới chuyên gia cho rằng các sự cố mài mũi trên đường băng có thể dẫn đến hỏng hóc radar, động cơ và khung thân.

Tiêm kích F-16A Đài Loan mài mũi xuống đường băng ảnh 1

Tiêm kích F-16A Đài Loan mài mũi xuống đường băng

Đây là sự cố càng đáp thứ ba của dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16 tại Mỹ chỉ trong một tháng qua. Hai vụ trước đều liên quan đến Phi đoàn tiêm kích số 114 thuộc Không quân Vệ binh Quốc gia bang Nam Dakota.

Các đơn vị quân đội Mỹ vận hành tiêm kích F-16 đã ghi nhận nhiều vấn đề liên quan đến thiết bị hạ cánh. Theo Air Force Magazine, sự cố sập càng đáp của tiêm kích F-16 bắt đầu xuất hiện từ cuối thập niên 1990 và đến nay chưa được giải quyết triệt để. Và hầu hết các biến thể đều gặp phải sự cố này chứ không phải riêng dòng F-16A.

Được biết, Tổng thống George H.W.Bush đã thông qua thỏa thuận bán 150 chiếc F-16 cho đảo Đài Loan vào năm 1992. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Nhà Trắng từ chối các yêu cầu mua mới của Đài Loan và thay bằng đề nghị nâng cấp đội bay 140 chiếc F-16A/B Block 20 đã cũ.

Tuy nhiên đến thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đồng ý bán 66 chiếc F-16V Viper trị giá 8 tỉ USD vào năm 2019, Đài Loan dự kiến nhận 66 chiếc máy bay này vào cuối năm 2026. Ngoài bán mới, Washington còn nâng cấp những chiếc F-16A/B Block 20 cũ của Đài Loan lên chuẩn F-16 Viper.