Tiếc tiền gửi ôtô, để xe treo lơ lửng

ANTĐ - Mặc dù đã có biển báo cấm sử dụng, chủ nhân người Trung Quốc của chiếc ô tô này nghĩ ông ta có thể trốn được vé tiền gửi ôtô vào ban đêm, tại một khu chung cư đang được tái xây dựng…

Sau khi tìm được chỗ đỗ xe “miễn phí”, lái xe này đã rời đi. Sáng hôm sau, đội thanh tra của khu vực đỗ xe tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc đã phát hiện ra một chiếc ôtô được đỗ trên một dốc mái, với gần một nửa phần trước của nó treo lơ lửng trên không.

Dường như cảm thấy xấu hổ khi lộ diện, ông chủ chiếc xe này đã phải nhờ đến vợ mình là Lin Ju ra lấy chiếc xe về. Người vợ biện hộ giùm chồng mình rằng vì bờ dốc đó không có biển báo nên ông ấy nghĩ đó là lối đi của nhân viên.

Với hành đông trốn tiền vé phi pháp như vậy, chủ xe đã phải trả vé cho trọn vẹn 3 ngày đổ xe và giá để cần trục chuyển xe xuống. Nếu ông ta mua vé đàng hoàng có lẽ đã không tốn đến nhiều tiền như vậy.