Điểm đáng chú ý của sự kiện năm nay là cách tổ chức theo hướng mở, gần với mô hình giao lưu điện ảnh hơn là một liên hoan phim truyền thống. Thay vì tập trung vào yếu tố tranh giải, chương trình dành phần lớn thời lượng cho hoạt động chiếu phim, workshop chuyên môn, thuyết trình dự án và kết nối giữa các nhà làm phim trẻ với giới sản xuất.
Trong thời gian 3 đêm diễn ra bên bờ biển Nha Trang, 31 phim ngắn được lựa chọn từ hơn 200 tác phẩm gửi về đã được giới thiệu tới khán giả. Phần lớn tác giả là sinh viên hoặc những người trẻ đang theo học, theo đuổi lĩnh vực điện ảnh. Dù không đặt nặng tính cạnh tranh, nhiều tác phẩm vẫn cho thấy sự đa dạng về đề tài, cách kể chuyện và góc nhìn cá nhân của thế hệ làm phim mới.
Không gian chiếu phim ngoài trời cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện. Thay vì bó hẹp trong rạp chiếu, các buổi trình chiếu được tổ chức sát bờ biển, tạo cảm giác gần gũi hơn với công chúng. Sau mỗi suất chiếu, các đạo diễn trẻ có cơ hội trò chuyện trực tiếp với khán giả và lắng nghe góp ý từ giới chuyên môn. Đây được xem là điều không dễ có được với nhiều nhà làm phim trẻ, nhất là trong bối cảnh phim ngắn tại Việt Nam vẫn còn khá ít cơ hội tiếp cận công chúng rộng rãi.
Bên cạnh hoạt động chiếu phim, phần được nhiều người quan tâm nhất là vòng thuyết trình dự án và “Chợ dự án phim ngắn” nơi các êkíp trẻ giới thiệu ý tưởng trước nhà sản xuất, đối tác và quỹ hỗ trợ. Nhiều năm qua, khó khăn lớn nhất của phim độc lập Việt Nam không hẳn nằm ở ý tưởng mà ở khả năng tìm nguồn lực để hoàn thiện dự án. Vì vậy, việc tạo ra không gian để người trẻ có thể trực tiếp trình bày dự án với giới đầu tư được xem là hướng đi mang tính thực tế hơn thay vì chỉ dừng ở hoạt động giao lưu.
Trong số sáu dự án vào vòng cuối pitching năm nay, “Tuyết ơi” của đạo diễn Vũ Minh Nghĩa được chú ý khi giành đồng thời nhiều giải hỗ trợ sản xuất. Kết quả này phần nào cho thấy xu hướng các sân chơi điện ảnh hiện nay không chỉ tìm kiếm tác phẩm hoàn chỉnh mà còn quan tâm tới tiềm năng phát triển dài hạn của các dự án trẻ.
Một điểm khác khiến “Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026” nhận được sự chú ý là sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong điện ảnh Việt như: đạo diễn Trần Anh Hùng, Phan Đăng Di, Phạm Thiên Ân, Võ Thanh Hòa hay nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan. Sự xuất hiện của các đạo diễn thuộc cả dòng phim nghệ thuật lẫn thương mại cho thấy khoảng cách giữa phim độc lập và thị trường đang dần được thu hẹp hơn trước.
Không chỉ hướng tới giới làm nghề, ban tổ chức năm nay còn mở thêm các lớp học miễn phí dành cho thanh thiếu niên địa phương như diễn xuất thiếu nhi hay quay phim cơ bản. Cách làm này giúp sự kiện không bị bó hẹp trong phạm vi của giới chuyên môn mà mở rộng hơn tới cộng đồng yêu điện ảnh.
Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam vài năm gần đây liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ ghi dấu ở các liên hoan phim quốc tế, các mô hình như “Tiệc phim ngắn Nha Trang” được xem như một cách tạo thêm điểm chạm giữa người trẻ và ngành công nghiệp điện ảnh. Không quá nặng tính lễ hội hay hào nhoáng, sự kiện cho thấy một hướng đi khác: xây dựng cộng đồng làm phim từ những hoạt động thực hành, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp