Thủy Tiên lên tiếng về tin đồn Công Vinh “ăn bám” vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủy Tiên giãi bày, nhiều khi cô thấy “tội” cho Công Vinh vì vướng phải những tin đồn như thế.

Câu chuyện Thủy Tiên kêu gọi được hơn 177 tỷ đồng cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung vào năm ngoái cùng “hậu” quá trình giải ngân toàn bộ số tiền này cho tới giờ vẫn là chủ đề được đem ra bàn tán và gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tin tưởng với Thủy Tiên, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cô nên minh bạch rõ ràng việc sử dụng số tiền cứu trợ trên.

Mới đây, một lần nữa ồn ào này lại tiếp tục được “xới” lên khi nhiều cư dân mạng bày tỏ thắc mắc, băn khoăn về việc sau chuyến từ thiện miền Trung thì vợ chồng Thủy Tiên đã quyết định đập đi xây lại căn biệt thự rộng cả nghìn mét vuông với chi phí xây mới lên tới mấy chục tỷ đồng. Trước đó, vợ chồng Thủy Tiên từng vướng phải tin đồn công việc kinh doanh khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Dịp tháng 3-2021, nữ ca sĩ còn bị đồn ký hợp đồng đập nhà đi xây lại với chi phí “khủng” như trên nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định chỉ sửa vài chỗ bị hỏng hóc và xuống cấp trong ngôi nhà.

Mặc dù vậy mới đây trên mạng xã hội lại lan truyền bức ảnh chụp căn biệt thự của vợ chồng Thủy Tiên đã được phá dỡ và đang trong quá trình xây mới lại. Điều này khiến giọng ca “Tuyết nhiệt đới” lại phải đối mặt với những lời xì xào về chuyện phát ngôn có vẻ “tiền hậu bất nhất”.

Trước sự quan tâm của dư luận., Thủy Tiên đã lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc, bao gồm cả tin đồn ông xã – cầu thủ Công Vinh sống dựa vào mình. Theo đó, Thủy Tiên giải thích, ban đầu cô chỉ định sửa nhà nhưng do lúc thợ khoan gia cố móng thì tường nhà bị sập suýt gây chết người nên cô buộc lòng phải tháo dỡ để xây mới lại ngôi nhà. Nữ ca sĩ cũng khẳng định cô xây nhà bằng tiền của mình và hợp đồng xây nhà chỉ có 3,2 tỷ chứ không phải 80 tỷ như tin đồn. Đặc biệt, Thủy Tiên bày tỏ bức xúc vì Công Vinh bao lâu nay bị nói là “nghèo, không có tiền xây nhà, chỉ chờ tiền ăn bám vợ”.

Cụ thể, Thủy Tiên chia sẻ, hơn 10 năm nay thu nhập từ việc Công Vinh đi đá bóng, lương thưởng của các CLB trong và ngoài nước, rồi đội tuyển quốc gia gộp lại cũng rơi vào khoảng 50 tỷ đồng tiền mặt. Sau đó, anh có duyên với việc kinh doanh bất động sản nên cuộc sống của hai vợ chồng cô không thiếu thốn. Còn về tin đồn năm ngoái vợ chồng cô rơi vào cảnh phá sản, Thủy Tiên lý giải là do thời điểm đó, ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nơi phải cách ly nên cô đã dùng tiền mặt để tiêu pha cá nhân ra làm từ thiện hết. Nữ ca sĩ nói thêm, tiền cô làm ra thì cô tiêu thoải mái, còn tiền chồng làm ra thì để lo cho gia đình. Rồi không hiểu sao cô bị đồn là phá sản. Có điều sau đó thì Công Vinh đã bán được 2 mảnh đất thu về số tiền gần 20 tỷ đồng để cô yên tâm sửa soạn việc sửa nhà. Không chỉ vậy, Thủy Tiên cho hay, sau đó Công Vinh còn bán thêm được 2 bất động sản nữa với tổng giá trị lên tới 25 tỷ đồng.

Chốt lại, bà xã của Công Vinh tiết lộ, cô được chồng đưa cho 31 tỷ đồng để yên tâm lo việc nhà cửa, cộng thêm tiền bán đất “lặt vặt” mỗi lần vài tỷ đồng nữa, tính ra cô cũng có hơn 40 tỷ đồng để “tiêu xài vặt”. Công Vinh thậm chí còn đang rục rịch muốn bán thêm đất và khuyên cô nghỉ làm ở nhà luôn để anh đi làm nuôi cả gia đình. Việc Thủy Tiên công khai nguồn thu nhập "khủng" của Công Vinh được cho là để đáp trả những tin đồn không hay về chuyện cô thiếu minh bạch trong việc làm từ thiện.

“Nói thì bảo khoe của thì cũng kỳ, mà không nói thì bảo nhà mình nghèo hông có tiền xây nhà toàn đi từ thiện để ăn chặn mình cũng không yên.” – Thủy Tiên giãi bày.

Công Vinh và Thủy Tiên bắt đầu tìm hiểu nhau từ cuối năm 2008 và chính thức kết hôn năm 2011. Sau khi về chung một nhà, cả hai có với nhau một cô con gái nhỏ có tên gọi ở nhà là bé Gạo. Công Vinh được xem là một trong số các cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam, anh từng 3 lần nhận danh hiệu “Quả bóng vàng Việt Nam” vào các năm 2004, 2006 và 2007. Hiện Công Vinh đã giải nghệ nhiều năm nay và chuyển sang công việc kinh doanh riêng, còn Thủy Tiên cũng ít hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào chăm lo tổ ấm nhỏ của gia đình.