Thùy Tiên kêu gọi được hơn 1.000 người đăng ký hiến tạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cùng với việc đưa êkip của mình đến chùa Giác Ngộ, TP.HCM đăng ký hiến tạng, Thùy Tiên cũng làm hẳn một chương trình hướng dẫn mọi người làm thủ tục đăng ký hiến tạng tại đây. Lời kêu gọi này của cô đã lan tỏa đến hơn 1.000 người.

Đó là xác nhận từ đại diện chùa Giác Ngộ trong cuộc gặp gỡ với Thùy Tiên và hàng trăm Phật tử tại một khóa tu diễn ra tại đây. Theo đó, đại diện ngôi chùa này cho biết, văn phòng của chùa đã tiếp nhận hơn 1.000 đăng ký hiến tạng kể từ sau lời kêu gọi của Hoa hậu Thùy Tiên và bày tỏ cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của nàng hậu sinh năm 1998.

Trước đó vào ngày 21-2 vừa qua, Thùy Tiên đã đăng tải đoạn clip nằm trong series chương trình "Những điều nhỏ xíu" do cô xây dựng. Trong tập này, nàng hậu gốc Sài thành đã đưa êkíp của mình đến chùa Giác Ngộ để làm thủ tục đăng ký hiến tạng, hiến xác. Bản thân Thùy Tiên đã đăng ký hiến tạng từ trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021". Thùy Tiên trải lòng, cô muốn kêu gọi êkíp cũng như cộng đồng cùng nhau làm điều này để mang điều thiện lành lan tỏa hơn nữa. Thời điểm video được lên sóng đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người cũng cho rằng “điều nhỏ xíu” do Thùy Tiên mang lại đã dẫn đến điều tích cực to lớn.

Thời gian gần đây, Thùy Tiên ra mắt series "Những điều nhỏ bé" để nhằm giúp đỡ và quyên góp cho các tổ chức cứu trợ những hoàn cảnh khó khăn. Trong tập 1, Thùy Tiên đến Phòng công tác xã hội của bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10, TP.HCM) để tìm hiểu về quy trình giúp đỡ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhi. Bên cạnh việc ủng hộ chi phí, nàng hậu cũng đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên gia đình của bệnh nhi tại đây.

Tính đến thời điểm này, series "Những điều nhỏ xíu" đã có tổng cộng 4 tập. Trong series này, Thùy Tiên trong vai trò là người truyền tải thông tin, hướng dẫn cách thức thực hiện và kêu gọi mọi người cùng chung tay thực hiện những hành động nhỏ để lan tỏa mạnh mẽ những điều thiện lành. Nàng hậu cũng luôn luôn nhấn mạnh một thông điệp mà cô muốn mang lại trong chuỗi chương trình này rằng: “Một hành động tử tế dù là lớn hay nhỏ sẽ không bao giờ là lãng phí. Hãy cùng Tiên làm những điều nhỏ xíu”.

Chia sẻ về việc ý tưởng thực hiện series trên, Thùy Tiên tâm sự, có rất nhiều người nghĩ rằng từ thiện là khi mình phải cho tiền người khác, hoặc có suy nghĩ là: “Tôi chưa đủ giàu để cho tiền người khác”, hoặc đôi khi mọi người ngại việc làm từ thiện vì suy nghĩ “Cho thì phải cho nhiều”. Đó cũng là lý do Thùy Tiên thực hiện dự án này. Bởi cô quan niệm rằng từ thiện không chỉ xuất phát từ vật chất, mà ai cũng có thể từ thiện bằng cách lan tỏa giá trị tinh thần. Hiến mô tạng, hiến xác, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, hoặc đi dạy tình nguyện cho các mái ấm, các trung tâm… Tất cả những điều này không phải là cho tiền nhưng đó cũng là từ thiện.

"Từ thiện không đến từ vật chất, nó đến từ tâm của chúng ta. Và mỗi khi làm một hành động gì đó, hãy xem cái tâm của mình có hướng đến điều đó hay không." - Thùy Tiên bộc bạch.