Thụy Điển tiếp nhận lô tên lửa phòng không Patriot 103 đầu tiên từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan quản lý vật liệu quốc phòng Thụy Điển (FMV) cho biết, nước này đã tiếp nhận lô hệ thống tên lửa phòng không Patriot 103 đầu tiên từ Mỹ theo hợp đồng trị giá 6,35 tỉ USD kí kết năm 2018.

Đại diện của FMV Joakim Lewin cho biết, Thụy Điển sẽ nhận thêm nhiều hệ thống phòng không nữa vào các năm tới.

Vào năm 2018, Thụy Điển đã kí hợp đồng trị giá 6,35 tỷ USD để mua các hệ thống vũ khí mới từ Mỹ. Đây được coi là một trong những hợp đồng quân sự lớn nhất trong lịch sử của nước này.

Hiện, vẫn chưa rõ Thụy Điển sẽ dành bao nhiêu tiền trong gói ngân sách 6,35 tỉ USD để mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot 103.

Thụy Điển đã tiếp nhận các hệ thống tên lửa Patriot 103 đầu tiên từ Mỹ

Thụy Điển đã tiếp nhận các hệ thống tên lửa Patriot 103 đầu tiên từ Mỹ

Tuy nhiên, phía Mỹ từng tiết lộ đã đưa ra cho Thụy Điển gói lựa chọn mua tổng cộng 300 tên lửa phòng không và nhiều hệ thống phóng với giá trị tối đa là 3,2 tỷ USD. Các tên lửa này đang được đặt tên theo ký hiệu của Thụy Điển là 103A/B.

Việc mua các hệ thống tên lửa Patriot 103 được coi là sự nâng cấp đáng kể đối với kho vũ khí phòng không của nước này, vốn chưa trải qua đợt đại tu lớn nào từ hững năm 1960.

Mục tiêu đề ra trước mắt của Thụy Điển là trang bị đầy đủ Patriot 103 cho 2 tiểu đoàn phòng không vào năm 2025. Thụy Điển khẳng định rằng, việc mua sắm tên lửa Patriot nhằm nâng cao sức mạnh phòng thủ của đất nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga.