Thuỵ Điển lên tiếng quan ngại về hoạt động quân sự của Nga

ANTĐ - Trong bản báo cáo thường niên, lực lượng an ninh Thuỵ Điển đã lên tiếng quan ngại về các hành động do thám và tăng cường hiện diện quân sự của Nga tại khu vực Baltic.

Lực lượng an ninh Thuỵ Điển đã xác định các hành động do thám của Nga là mối đe doạ lớn nhất, bên cạnh đó là việc máy bay Nga và tàu chiến Nga cũng đang tăng cường hoạt động trong khu vực Baltic trong năm 2014 vừa qua.
Thuỵ Điển lên tiếng quan ngại về hoạt động quân sự của Nga ảnh 1Thuỵ Điển coi hoạt động quân sự của Nga là một mối nguy hiểm lớn 

“Chúng tôi thấy các hành động do thám của Nga tại Thuỵ Điển, chúng tôi không thể hiểu hành động theo một cách khác, ngoài việc cho rằng đây là sự chuẩn bị một chiến dịch quân sự nhằm vào Thuỵ Điển”, lãnh đạo an ninh Thuỵ Điển, Wilhelm Unge nói trong một cuộc họp báo.

Bản báo cáo đề cập đến các hành động do thám của Nga bao gồm đánh cắp thông tin mật về các thiết bị đặc biệt và cố gắng thuê điệp viên do Thuỵ Điển sở hữu một vài công nghệ hiện đại có thể được áp dụng trong lĩnh vực dân sự và cả quân sự.

Ông Unge cho rằng 1/3 nhà ngoại giao Nga ở Thuỵ Điển là các sĩ quan do thám.

Vào tháng 11-2014, Thuỵ Điển cho biết họ có bằng chứng rằng một tàu ngầm nước ngoài đã hoạt động trái phép ngoài khơi Stockhlom. Ngoài ra, trước việc Nga tăng cường hoạt động quân sự tại biển Baltic, Stockholm cho biết họ sẽ tăng cường ngân sách quốc phòng và có kế hoạch gia tăng hợp tác quân sự với nước láng giềng Phần Lan.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã trở nên căng thẳng kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và những sự kiện diễn ra ở miền đông nam Ukraine. Thuỵ Điển không phải là thành viên NATO, tuy nhiên thuộc EU và cũng tham gia vào lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga.

Trong báo cáo này, lực lượng an ninh Thuỵ Điển cũng cảnh báo việc ngày càng có nhiều người dân đến Iraq và Syria và gia nhập các tổ chức khủng bố, điều có thể gây nguy hiểm nếu những phần tin trở lại đất nước và tổ chức khủng bố trong tương lai.