Thụy Điển bắt giữ 3 nghi can đánh bom trung tâm tị nạn

ANTD.VN - Lực lượng an ninh Thụy Điển cho biết hôm 3-2 họ đã bắt giữ 3 nghi can có liên quan tới 3 vụ đánh bom xảy ra gần đây mà mục tiêu tấn công là một trung tâm tị nạn và một cửa hàng sách.

Một trong 3 đối tượng bị bắt giữ được cho là có tham gia vào cả 3 vụ tấn công nói trên. Các phương tiện truyền thông Thụy Điển đưa tin ít nhất một trong các nghi phạm được cho là có liên quan đến “phát xít mới”.

Chỉ riêng trong năm 2015, Thụy Điển đã tiếp nhận khoảng 160.000 người nhập cư và tị nạn. Dù được biết đến là một quốc gia có truyền thống giàu lòng nhân ái, nhưng sau một loạt các cuộc tấn công khủng bố, nước này đã thắt chặt các quy định về nhập cư và triển khai một loạt các biện pháp kiểm soát biên giới của mình.