Thụy Điển (2-3) Argentina: Mê đắm điệu Tango

ANTĐ -  Đã có nhiều lời cảnh báo dành cho đội hình “cọc cạch” của Argentina trước chuyến hành quân đến Thụy Điển. Tuy nhiên, một lần nữa những ngôi sao trứ danh trên hàng công lại làm quá tốt nhiệm vụ của mình qua đó mang về thêm một chiến thắng cho đội bóng xứ Tango.

Không có được những cầu thủ phòng ngự xứng tầm, HLV Sabella không hề giấu giếm ý đồ chơi lấy công bù thủ. Bằng chứng là việc nhà cầm quân này xếp cả 4 siêu sao tấn công tốt nhất trong đội hình xuất phát. Higuain là người được bố trí đá cao nhất và xoay quanh tiền đạo Real Madrid là 3 vệ tinh Messi, Aguero và Di Maria.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina chủ động dâng cao đội hình. Và trước sức ép khủng khiếp của đội bóng Nam Mỹ, Thụy Điển đã nhanh chóng sụp đổ. Ngay từ phút thứ 3, cách biệt đã được tạo ra bằng pha đốt lưới nhà của hậu vệ Lustig. Bàn thua quá sớm này nằm ngoài kịch bản và khiến ý đồ chơi nhùng nhằng của HLV Erik Hamrén tan thành mây khói.

Hàng công của Argentina tiếp tục có một màn trình diễn xuất sắc

Tuy nhiên, đội chủ nhà thích ứng rất nhanh và lập tức dồn lên áp sát khung thành của Romero. Và chỉ mất 15 phút, hàng vạn khán giả tại sân Friend Arena đã có dịp ăn mừng bàn thắng sau tình huống lên tham gia không chiến chuẩn xác của Jonas Olsson. Nhanh chóng có được bàn gỡ hòa, Thụy Điển vô cùng hưng phấn và họ quyết định thừa thắng xông lên.

Nhưng rồi, chính sự nóng vội này đã khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt. Với tương quan lực lượng như hiện tại sẽ là tự sát nếu như chọn phương án chơi đôi công với Argentina. Đúng 1 phút sau khi để đối thủ quân bình tỷ số, đội bóng Nam Mỹ lại thiết lập được thế dẫn bàn. Aguero đã có pha di chuyển thông minh đón đường chọc khe của Di Maria. Và với một pha dứt điểm kỹ thuật trong tình huống đối mặt, El Kun đã không cho thủ thành Isaksson bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Đến phút 24, Argentina đã có được bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ pha để mất bóng của Ibrahimovic từ giữa sân, Messi có cơ hội tung ra cứ dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm. Lần này thủ thành đội chủ nhà đã xuất sắc đấm bóng giải nguy. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của một tay săn bàn hàng đầu, Higuain đã xuất hiện đúng lúc đệm bóng dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Với màn trình diễn quá thất vọng, Ibrahimovic đã bị thay ra khi hiệp 1 kết thúc. Không còn chủ công trong đội hình, lối chơi của Thụy Điển cũng theo đó mà trở nên bế tắc. Trong suốt quãng thời gian của hiệp đấu thứ 2, gần như đội chủ nhà không để lại được bất kỳ ấn tượng nào ngoại trdừ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5, thời điểm mà Argentina chơi vô cùng lơ là và đã rút gần như toàn bộ các trụ cột rời sân.

Trong khi đó, Argentina vẫn chơi tấn công đầy mê hoặc và bị trọng tài từ chối một bàn thắng. Phút 53, Messi có cú tâng bóng qua người Isaksson, thủ thành này đã rất nỗ lực quay lại cứu thua và phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Tình huống này đã gây ra rất nhiều tranh cãi và cuối cùng, trọng tài Gautier đã đưa ra quyết định an toàn là không công nhận bàn thắng.

Dù chỉ có được chiến thắng với cách biệt một bàn nhưng lối chơi của Argentina đã khiến NHM rất hài long. Qua màn trình diễn này, đoàn quân của HLV Sabella cho thấy rằng mình hoàn toàn xứng đáng khi đứng ở vị trí cao nhất tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Còn với đội chủ nhà, phong độ của họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Ibrahimovic và nếu như không thể khắc phục được điểm yếu này, chắc chắn Thụy Điển sẽ khó có thể tiến xa.