Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách quốc phòng 577 tỉ USD cho năm 2015

ANTĐ - Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng 577 tỉ USD cho năm tài khoá 2015, vào hôm 11-12, người phát ngôn của thượng viện tuyên bố.

“Trong lần bỏ phiếu này, 85 nghị sĩ đồng ý và 14 người khác phản đối. Số phiếu tối thiểu để dự thảo được thông qua là 60”, người phát ngôn Thượng viện Mỹ cho hay.

Mỹ sẽ tăng cường ngân sách cho hoạt động chống khủng bố

Ngân sách này sẽ chi nhiều tiền hơn cho cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), công tác huấn luyện phe đối lập tại Syria và quân đội Afghanistan. Nó cũng bao gồm những biện pháp nhằm giải quyết tình trạng tấn công tình dục trong quân đội Mỹ.

Trong số tiền này, 495,5 tỉ USD sẽ được dành cho các chương trình nền tảng tại Bộ Quốc phòng Mỹ, 63,7 tỉ USD là ngân sách cho các hoạt động chống khủng bố ở nước ngoài và 17,5 tỉ USD sẽ dành cho các chương trình an ninh quốc gia tại Bộ Năng lượng và Cơ quan An toàn Quốc phòng Hạt nhân Mỹ.

Dự thảo trên cũng đề nghị hạn chế sử dụng nguồn tài chính của Bộ Quốc phòng Mỹ cho quan hệ hợp tác quân sự song phương giữa Nga và Mỹ, do những căng thẳng gần đây giữa 2 nước về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ở một nội dung khác, dự luật tiếp tục đưa ra những hạn chế trong việc đóng cửa nhà tù tại vịnh Guantanamo, Cuba. Những người bị bắt giam tại đây vẫn sẽ bị cấm di chuyển về Mỹ theo một đạo luật ban hành từ năm 2011, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Obama. Ngoài ra, binh lính Mỹ cũng sẽ được tăng lương 1%.

Vào hôm 4-12, dự thảo này đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 300 phiếu thuận và 119 phiếu chống. Hiện giờ khoản ngân sách quốc phòng trị giá hàng trăm tỉ USD sẽ cần được chấp thuận bởi Tổng thống Obama để đi vào thực hiện.