- FBI đập tan âm mưu tấn công khủng bố Lãnh sự quán Israel tại New York
- FBI điều tra cáo buộc Iran tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump
- FBI: Cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt
![]() |
Ông Kash Patel là Giám đốc thứ 9 của FBI |
Cụ thể, kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ cho thấy ông Patel đã nhận được 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Trong đó, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins và Lisa Murkowski cùng với các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu phản đối việc đề cử ông Patel làm Giám đốc FBI.
Trước đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã cảnh báo rằng ông Patel đang chuẩn bị sử dụng vị trí Giám đốc FBI để trả thù những kẻ thù chính trị của ông Trump. Tuy nhiên, trong phiên điều trần tại Thượng viện, ông Patel cho biết sẽ không có “chính trị hóa” tại FBI và “không có hành động trả thù”, đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ đã chọn lọc các đoạn trích từ những bình luận cũ. “Những đoạn thông tin ngắn thường gây hiểu lầm”, ông Patel nói.
Vai trò Giám đốc FBI được cho là có nhiệm kỳ 10 năm để tách biệt vị trí này khỏi chính trị. Nhưng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nói rõ rằng ông muốn cựu Giám đốc FBI Chris Wray ra đi, khiến ông Wray phải từ chức và mở đường cho việc đề cử ông Patel vào vị trí này.
Đảng Cộng hòa đã bảo vệ nhân vật được ông Trump lựa chọn để lãnh đạo FBI, lập luận rằng ông Patel sẽ mang lại sự minh bạch cần thiết cho FBI và bác bỏ những tuyên bố gây tranh cãi trong quá khứ là cường điệu.
Theo hãng tin Reuters, ông Patel là Giám đốc thứ 9 của FBI. Dưới quyền ông là hơn 38.000 nhân viên cùng khoản ngân sách hơn 11 tỉ USD được đề xuất cho năm 2025.