ANTD.VN - Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thành phố đã chấp thuận đề xuất của Sở này và Sở Tài chính về việc hỗ trợ tiền thưởng cho giáo viên theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.
ANTD.VN - Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu chính sách giảm thuế, phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 2-2025.
ANTD.VN - Ngoài nguồn ngân sách trung ương, một số địa phương như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng sẽ dành kinh phí hàng trăm tỷ đồng để chăm lo Tết cho người dân, tặng quà các đối tượng chính sách…
ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, theo quy định hiện hành, nếu phải trực Tết, tiền lương của người lao động được tính ra sao, họ có được ứng trước lương?
ANTD.VN - Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết, mức thưởng Tết trung bình ở các bệnh viện công của Hà Nội năm nay từ 3-7 triệu đồng/người, cao nhất khoảng 41 triệu đồng/người nhưng nhiều đơn vị không có thưởng…
ANTD.VN - Do kinh doanh khó khăn nên hiện một số doanh nghiệp đã thông báo giảm hoặc không thưởng Tết, thậm chí còn tìm lý do chấm dứt hợp đồng với người lao động trước Tết để né thưởng…Vậy, hành vi này có trái luật?
ANTD.VN - Những năm gần đây, thưởng Tết có xu hướng tăng lên. Năm 2022, kinh tế bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19, mức thưởng Tết thay đổi thế nào là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm.
ANTD.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, người lao động, không để người lao động nào không có Tết.
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020, trong đó người được hưởng mức thưởng cao nhất là 1,07 tỷ đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh tại TPHCM.
ANTD.VN - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, nhưng đến thời điểm này, nhiều công ty vẫn chưa thông báo cụ thể tình hình lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động.
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc ở một công ty may đã được 7 năm. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh thu của công ty bị sụt giảm, thu nhập của người lao động cũng giảm theo. Do đó, tháng này tôi có dự định nghỉ việc, ra ngoài kinh doanh để lấy tiền tiêu Tết. Xin hỏi luật sư, nếu tôi nghỉ việc tại thời điểm này thì có được hưởng lương tháng 13, thưởng Tết không? Bùi Xuân Khang (Hải Dương)
ANTD.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp về tình hình lương, thưởng Tết năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
ANTD.VN - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Âm lịch. Điều được nhiều người quan tâm là thưởng Tết có phải là khoản tiền bắt buộc mà người lao động được hưởng không, thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập, có tính đóng BHXH?
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc tại một doanh nghiệp thủy sản được 24 tháng nhưng năm nay mới làm việc 9 tháng do nghỉ có việc gia đình. Theo quy chế của công ty, nếu năm nay đạt chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước, mỗi nhân viên có thời gian làm việc từ 2 năm trở lên sẽ được thưởng Tết là 2 tháng lương. Xin hỏi luật sư, đối chiếu với quy định này, tôi có được thưởng Tết? Nguyễn Thị Hằng (Bắc Ninh)
ANTD.VN - Đã thành thông lệ, cuối năm được coi là thời điểm “vàng” để mua nhà của đông đảo khách hàng thông thái vì được lợi đơn, lợi kép khi các chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách ưu đãi khủng, ngân hàng cũng đẩy mạnh chính sách hỗ trợ khoản vay siêu hấp dẫn.
ANTD.VN - Hiện nay, một số địa phương tổng hợp xong báo cáo lương, thưởng Tết 2021. Nhìn chung do tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19, mức thưởng Tết bình quân giảm rõ rệt.
ANTD.VN - Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, các chuyên gia cho rằng thưởng Tết 2021 khó có thể giữ được đà tăng trưởng theo xu hướng của những năm gần đây.