Thao thao bất tuyệt rồi đòi trả tự do để tiếp tục thực hiện ước mơ

Thao thao bất tuyệt rồi đòi trả tự do để tiếp tục thực hiện ước mơ

ANTĐ - Ở ngày thứ 5 xét xử Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn trong vụ án kinh doanh đa cấp “bậy” vào hôm nay (22-7), các luật sư đã lần lượt đưa ra quan điểm bào chữa. Dù mỗi luật sư đều có cái nhìn riêng về hành vi tội phạm của từng bị cáo, song tựu chung lại họ cùng cho rằng các bị cáo không phạm tội như truy tố. 
Bị cáo cầm đầu ô nhóm tội phạm kinh doanh đa cấp "bậy" chối tội

Bị cáo cầm đầu ô nhóm tội phạm kinh doanh đa cấp "bậy" chối tội

ANTĐ - Hôm nay (19-7), phiên xử Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn tiếp diễn với phần thẩm vấn để làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án. Trả lời các câu hỏi của HĐXX, đối tượng cầm đầu ổ nhóm kinh doanh đa cấp “bậy” liên tục cho rằng bản thân cũng chỉ là một khách hàng. 
Trùm kinh doanh đa cấp "bậy" cùng đồng bọn hầu tòa

Trùm kinh doanh đa cấp "bậy" cùng đồng bọn hầu tòa

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sáng nay (18-7), TAND TP Hà Nội đã khai mở  phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn. Đây là vụ án chiếm đoạt tài sản dưới chiêu bài kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, bởi bị hại lên tới hàng vạn người.
Ổ nhóm tội phạm kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia sắp hầu tòa

Ổ nhóm tội phạm kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia sắp hầu tòa

ANTĐ - Theo nguồn tin của ANTĐ, ngày 18-7 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ổ nhóm tội phạm kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia do Lâm Phúc Hùng cầm đầu. Do vụ án phức tạp và số bị hại lên đến hơn 10.800 người nên phiên xử dự kiến sẽ kéo trong 20 ngày liên tiếp.
Quảng cáo áo in hình lá cần sa bị phạt tới 100 triệu đồng

Quảng cáo áo in hình lá cần sa bị phạt tới 100 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 9-6, Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT&CNTT - Bộ Công Thương) đã khuyến cáo và yêu cầu các chủ sở hữu website thương mại điện tử đang quảng cáo, kinh doanh áo phông in hình lá cần sa gỡ bỏ và không tiếp tục bán các sản phẩm này. 
Mua hàng trực tuyến: Năm ăn, năm thua

Mua hàng trực tuyến: Năm ăn, năm thua

ANTĐ - Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường phát triển thương mại điện tử nhanh so với các nước châu Á do mức tiêu dùng lớn, dân số và nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là người dân sống ở các đô thị đang sử dụng hình thức mua hàng trực tuyến nhiều hơn, song, rủi ro trong các giao dịch này vẫn là cản trở lớn nhất của thương mại điện tử  ở Việt Nam.

Ngày mua sắm trực tuyến 2015: Người mua lạc vào ma trận giá

Ngày mua sắm trực tuyến 2015: Người mua lạc vào ma trận giá

ANTĐ - Hàng nghìn sản phẩm giảm giá sâu đã được mua trong ngày mua sắm trực tuyến - OnlineFriday 2015. Đây là lần thứ hai Bộ Công Thương tổ chức chương trình này nhằm kích cầu tiêu dùng và góp phần thúc đẩy thương mại điện tử tại Việt Nam.
Hơn 60.000 khuyến mãi đã sẵn sàng cho ngày OnlineFriday 2015

Hơn 60.000 khuyến mãi đã sẵn sàng cho ngày OnlineFriday 2015

ANTĐ - Dự kiến sẽ đạt doanh số bán hàng 24h trong Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - OnlineFriday (4-12) đạt 25 triệu USD, lớn gấp 3 lần năm 2014. Ban Tổ chức đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử ở Việt Nam để OnlineFriday 2015 có nhiều mặt hàng được bán, đáp ứng sự chờ đợi của người tiêu dùng cũng như kỳ vọng phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử.
Hoàn tiền mua sắm trực tuyến ngày 4-12-2015

Hoàn tiền mua sắm trực tuyến ngày 4-12-2015

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) áp dụng ưu đãi hoàn tiền 200.000 đồng với mỗi hóa đơn thanh toán trực tuyến từ 1 triệu đồng trở lên dành cho các chủ thẻ quốc tế khi mua sắm hàng trên website www.onlinefriday.vn.
Cảnh báo website lừa đảo vietnamqua24h.com

Cảnh báo website lừa đảo vietnamqua24h.com

ANTĐ - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Vecita - Bộ Công Thương) cho biết, cơ quan này liên tục nhận được phản ánh của người dân về hành vi lừa đảo trên website vietnamqua24h.com.
Thưởng cho nhân viên giỏi gần 5 tỷ đồng

Thưởng cho nhân viên giỏi gần 5 tỷ đồng

ANTĐ - Một công ty thương mại điện tử ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tổ chức lễ trao thưởng hoành tráng cho nhân viên xuất sắc với số tiền 14,2 triệu NDT (gần 5 tỷ VND). 
“Ngày mua sắm trực tuyến” sẽ được tổ chức thường niên

“Ngày mua sắm trực tuyến” sẽ được tổ chức thường niên

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chấp thuận đề nghị của Bộ Công Thương về kế hoạch triển khai chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến” thường niên, giai đoạn 2015 - 2020. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm phù hợp với Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia đã được phê duyệt.