Tính toán quy hoạch đưa các bệnh viện lớn ra khỏi trung tâm Hà Nội:
“Thương hiệu quan trọng lắm!”
(ANTĐ) - L.T.S: Phần trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đầu tuần này thu hút sự quan tâm của cử tri. Riêng phần chất vấn của ĐBQH Nguyễn Lân Dũng xung quanh việc tính toán quy hoạch đưa các bệnh viện lớn ra khỏi trung tâm Hà Nội, nhiều bạn đọc ANTĐ đề nghị toà soạn thông tin cụ thể hơn. Toà soạn xin trích dẫn nội dung xung quanh vấn đề này.
Những bệnh viện lớn đã có thương hiệu đều đang được tính toán nhân đôi với cơ sở mới như: bệnh viện Bạch Mai 2, Việt - Đức 2, K số 2... |
Trước quy hoạch phải điều tra cơ bản
Đại biểu Nguyễn Lân Dũng nêu vấn đề: “Việc đưa các bệnh viện lớn ra khỏi Hà Nội và các thành phố lớn là không hợp lý, ở đâu có đông dân là nơi đó phải có bệnh viện, có trường học. Tất nhiên, để tránh tình trạng quá tải như bệnh viện K mà Bộ trưởng vừa nói là rất tốt, ta chỉ nên có phân viện ở ngoại thành, chứ không nên đưa cả bệnh viện Bạch Mai ra ngoài ngoại thành. Khi đó, sẽ rất khó khăn cho bệnh nhân bị bệnh nặng và cũng khó khăn cho các bác sĩ giỏi không phải chỉ chữa cho một bệnh viện và còn phải hỗ trợ đồng thời cho nhiều bệnh viện khác nhau nữa”.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Một buổi tối tôi giở mạng ra xem thì thấy 13 bệnh viện và 12 trường đại học đưa ra khỏi nội thành, trong đó thì đúng như Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói nào là Bạch Mai, Việt Đức, Viện K, Viện Sản, Viện Nội tiết, Viện Mắt ra tất. Hôm sau tôi hỏi thì không biết ở đâu phát ngôn cả. Tôi hỏi, các đồng chí Thường trực Chính phủ cũng bảo là “Không, bây giờ đang làm quy hoạch”, thế mà ý kiến chúng tôi thì phải điều tra cơ bản, 86 triệu dân, 6,5 triệu dân Hà Nội, đến năm 2020-2030 thì bao nhiêu giường bệnh là vừa, bao nhiêu giường nội, bao nhiêu giường ngoại, bao nhiêu giường sản, bao nhiêu giường nhi và đúng như Đại biểu Nguyễn Lân Dũng nói là ở đâu có dân thì đấy phải có trường học, bệnh viện, nhưng quy hoạch phải làm rõ nó là bao nhiêu.
Chia làm 3 loại
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nói: Do vậy, báo cáo Quốc hội là hiện nay Chính phủ đã chỉ đạo là điều tra cơ bản và làm quy hoạch thì những bệnh viện hiện có ở Hà Nội chia làm 3 loại: loại thứ nhất là đưa hẳn ra ngoài. Ví dụ như bệnh viện Nhiệt đới, Truyền nhiễm chẳng hạn thì Thủ tướng duyệt rồi, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp đất rồi, Quý I sẽ khởi công ở bên kia đầu cầu Thăng Long, bệnh viện Truyền nhiễm nằm giữa bệnh viện Bạch Mai đưa hẳn ra ngoài.
Loại bệnh viện thứ hai mà theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, ông đã làm quy hoạch từ khi làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tức là Việt - Đức giữ nguyên đấy, nhưng giữ công suất như thế thôi, làm Việt -Đức 2 bên Sài Đồng, Bạch Mai giữ công suất như vậy, Bạch Mai 2, bởi vì thương hiệu quan trọng lắm. Bệnh viện Mắt, bệnh viện K cũng vậy, bệnh viện K ở phố Quán Sứ thì đã làm bệnh viện K số 2 ở Thanh Trì công suất 1.000 giường. Đồng chí Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã cùng với tôi đi kiểm tra rồi, cuối sang năm có thể nhận bệnh nhân.
Loại thứ ba là có thể giữ nguyên nếu như quy hoạch đã cho phép.
P.V