Thượng Hải phong tỏa nửa thành phố để xét nghiệm hàng loạt Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bắt đầu từ thứ hai 28-3-2022, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ phong tỏa từng nửa thành phố để xét nghiệm hàng loạt Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng.

Chính quyền Thượng Hải cho biết, nửa phía Đông của thành phố - với khoảng 11 triệu cư dân - sẽ phong tỏa vào đầu tuần trong 4 ngày, trong khi 14 triệu người còn lại sẽ bắt đầu đóng cửa từ ngày 1-4.

Mọi người dân được yêu cầu tham gia xét nghiệm Covid-19 trên toàn thành phố để duy trì trạng thái mã sức khỏe “xanh”, cho phép họ tiếp cận các cửa hàng tạp hóa và các khu vực công cộng.

Trong thời gian phong tỏa, mọi người sẽ bị cấm ra ngoài và tất cả những người làm việc không thiết yếu phải làm việc tại nhà. Các phương tiện giao thông công cộng bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm, phà và taxi trong các khu vực cấm cũng sẽ ngừng hoạt động.

Nhân viên giao hàng qua hàng rào của một khu vực phong tỏa ở Thượng Hải hôm 23-3-2022

Nhân viên giao hàng qua hàng rào của một khu vực phong tỏa ở Thượng Hải hôm 23-3-2022

Thượng Hải đã ghi nhận 2.678 ca Covid-19 mới chỉ trong ngày 26-3, chiếm gần một nửa tổng số ca mới được ghi nhận ở Trung Quốc vào cùng ngày, theo Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này.

Việc Trung Quốc không thể kiểm soát được đợt dịch mới nhất cho đến nay đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược zero-Covid của Bắc Kinh.

Tại Thượng Hải - một thành phố có cơ sở hạ tầng tốt nhất cả nước, chính quyền đã phân phát bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho các hộ gia đình ở các khu vực có nguy cơ thấp.

Một số sân vận động trong nhà và trung tâm triển lãm trong thành phố đã được chuyển đổi thành các cơ sở cách ly tập trung cho bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ.

Thượng Hải cũng là một thương cảng lớn của Trung Quốc nên có lo ngại rằng, nếu thành phố này ngừng hoạt động hoàn toàn, sẽ có nhiều tàu chở hàng quốc tế trôi nổi trên Biển Hoa Đông.