Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm

Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm

ANTĐ - Chiều nay (26-7), Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà gia đình Thiếu tá Đặng Việt Quảng - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Hai Bà Trưng, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh liệt sỹ.
“Nguyện làm hết sức mình đền đáp công ơn các anh hùng, liệt sỹ, thương binh”

“Nguyện làm hết sức mình đền đáp công ơn các anh hùng, liệt sỹ, thương binh”

ANTĐ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định quyết tâm này của toàn lực lượng Công an Thủ đô, tại buổi gặp mặt các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013), diễn ra sáng nay (26-7).
Thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sỹ

Thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sỹ

ANTĐ - Ngày 25-7, các cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu của Trung đoàn CSCĐ, CATP đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ CATP nhân dịp  66 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2013). Đây là hoạt động “uống nước nhớ nguồn” hàng năm được Trung đoàn CSCĐ, CATP tổ chức nhằm tri ân những người đồng đội đã nằm xuống để bảo vệ Thủ đô, đất nước.
Gặp mặt thân mật thương binh, thân nhân liệt sỹ

Gặp mặt thân mật thương binh, thân nhân liệt sỹ

ANTĐ - Nhân Kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27-7-1947 /27-7-2013), hôm qua 22-7, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức gặp thân mật các gia đình liệt sỹ CAQ Hoàn Kiếm qua các thời kỳ cùng các đồng chí thương binh đang công tác tại CAQ. 
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Từ Liêm

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Từ Liêm

ANTĐ - Ngày 11/6, CATP Hà Nội phối hợp với CAH Hoài Đức và UBND xã Đông Ngạc huyện Từ Liêm đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Phạm Văn Du -Thương binh loại A, cán bộ Đội CSGT Trật tự cơ động, CAH Hoài Đức, Hà Nội. Đây là một trong 7 công trình nhà tình nghĩa được CATP tổ chức xây dựng trong dịp này.
Xây nhà tình nghĩa cho đồng đội

Xây nhà tình nghĩa cho đồng đội

ANTĐ - Ngày 11-6, CATP Hà Nội phối hợp với CAH Hoài Đức, UBND xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Phạm Văn Du - thương binh loại A, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, CAH Hoài Đức. 
CATP khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Từ Liêm

CATP khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Từ Liêm

ANTĐ - Ngày 11/6, CATPHN phối hợp với CAH Hoài Đức, UBND xã Đông Ngạc, Từ Liêm, HN đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Phạm Văn Du – Thương binh loại A, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự - cơ động, CAH Hoài Đức, HN. 
Hội phụ nữ Công an thành phố Hà Nội: Xứng đáng với niềm tin

Hội phụ nữ Công an thành phố Hà Nội: Xứng đáng với niềm tin

ANTĐ - “Trải qua 20 năm, đến giờ có thể tự tin khẳng định rằng, Hội Phụ nữ CATP đã trở thành điểm tựa vững chắc để nữ CBCS gửi gắm tâm tư nguyện vọng, đồng thời xứng đáng là một tổ chức đại diện cho quyền lợi của chị em”, Thượng tá Lê Thị Hồng Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội vui mừng chia sẻ.

Đề xuất Nhập xe Tuk Tuk: Có lợi cho ai?

Đề xuất Nhập xe Tuk Tuk: Có lợi cho ai?

ANTĐ - Những chiếc xe lam, xe tự chế 3-4 bánh… đến nay vẫn là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông trên khắp cả nước. Chở nặng, cồng kềnh, lạng lách, vượt đèn đỏ… nên chúng được ví như “hung thần đường phố”. Sau nhiều năm thực hiện lệnh cấm, nhiều tỉnh, thành đến nay vẫn đau đầu với các loại xe này. Bởi vậy, đề xuất cho nhập xe Tuk Tuk của Hiệp hội vận tải Hà Nội chẳng khác nào đi vào vết xe đổ.
Trao nhà tình nghĩa tặng một cán bộ CAH Thường Tín

Trao nhà tình nghĩa tặng một cán bộ CAH Thường Tín

ANTĐ - CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng căn nhà tình nghĩa cho Thượng úy Phạm Văn Như, thương binh loại A là cán bộ CAH Thường Tín, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng CAND 19-8.
Tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân

Tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân

ANTĐ - Ngày 29-7, Ban chỉ huy quân sự TP. Nha Trang phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang tiến hành cất bốc 6 bộ hài cốt liệt sĩ của quân giải phóng hy sinh trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).
“Ân tình tháng bảy”

“Ân tình tháng bảy”

ANTĐ - Tháng bảy về - mùa “đền ơn – đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của toàn Đảng, toàn dân với các đối tượng có công với nước nói chung và riêng với Công ty TNHH Hòa Bình, Hà Nội, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ đã trở thành một việc làm truyền thống.
Nêu cao tinh thần, đạo lý uống nước nhớ nguồn

Nêu cao tinh thần, đạo lý uống nước nhớ nguồn

ANTĐ - Sáng qua, 27-7, lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh - liệt sỹ đã diễn ra tại thành phố Hà Nội, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 
Cả nhà là thương binh

Cả nhà là thương binh

ANTĐ - Đó là 5 anh em ruột nhà họ Đào Hữu thuộc thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo (Quế Võ, Bắc Ninh). Người anh cả đã bước sang tuổi 85, người em út cũng đã thất thập cổ lai hy. Chiến tranh đã lùi xa trên 3 thập kỷ nhưng cũng ngần ấy thời gian, họ phải chiến đấu với những vết thương.