Tăng thuế rượu, bia - nên thực hiện sớm!

Tăng thuế rượu, bia - nên thực hiện sớm!

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), trong đó có điều chỉnh thuế đối với rượu, bia và thuốc lá... Kể từ ngày 1-7-2015, thuế suất thuế TTĐB đối với rượu, bia, thuốc lá sẽ được nâng lên 10-20% so với mức hiện đang áp dụng. 
Tăng là hợp lý

Tăng là hợp lý

ANTĐ - Trong tờ trình Chính phủ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế đối với các mặt hàng rượu, bia và thuốc lá. Theo đó, thuế suất của bia và rượu tăng từ 50% lên 65%; thuốc lá điếu, xì gà tăng từ 65% lên 75%. Mục đích của tăng thuế là để hạn chế người tiêu dùng sử dụng rượu, bia và thuốc lá quá đà gây tổn hại cho xã hội và nền kinh tế.
Đề xuất giảm 10% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu sinh học

Đề xuất giảm 10% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu sinh học

ANTĐ - Đó là đề xuất của Bộ Công Thương với Bộ Tài chính. Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị giảm 10% thuế bảo vệ môi trường do khi dùng nhiên liệu sinh học thì lượng phát thải chất ô nhiễm giảm trên 10% so với xăng dầu khoáng và chỉ tính thuế môi trường đối với lượng xăng hoặc diezen khoáng sử dụng làm nền. 
Năm 2014: Sản xuất kinh doanh ấm dần

Năm 2014: Sản xuất kinh doanh ấm dần

ANTĐ - Dự báo trên được đưa ra tại diễn đàn “Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 2014” diễn ra sáng 7-1. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng, doanh nghiệp cần thận trọng trong các quyết định kinh doanh.
Nhẹ gánh cho ngân sách

Nhẹ gánh cho ngân sách

ANTĐ - Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội được nâng trần bội chi ngân sách từ 4,8% GDP năm 2013, lên 5,3% GDP năm 2014 vì nguồn thu rất khó khăn, nhu cầu đầu tư lớn, trong khi huy động vốn rất nan giải. Chỉ cần tăng bội chi thêm 1%, theo tính toán sẽ có thêm 40.000 tỷ đồng từ ngân sách chi cho phát triển kinh tế. Việc nới trần bội chi ngân sách, theo các chuyên gia cần phải cân nhắc hết sức cẩn trọng vì sẽ làm nặng thêm gánh nợ công. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 20% với vàng: Một đề xuất hài hước

Thuế tiêu thụ đặc biệt 20% với vàng: Một đề xuất hài hước

ANTĐ - Ngày 4-10 vừa qua, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, với thuế suất 20%, đối với vàng. VAFI cho rằng, đánh thuế là giải pháp nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước; là giải pháp duy nhất chấm dứt đuợc tình trạng vàng hóa, USD hóa; là hướng kích thích dòng vốn chảy vào ngân hàng, qua đó tạo điều kiện giảm mạnh lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi; dự trữ ngoại hối Nhà nước cũng có cơ sở để tăng lên, cải thiện hình ảnh quốc gia…  
Gảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước để “cứu” ngành ôtô có nguy cơ sụp đổ

Gảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước để “cứu” ngành ôtô có nguy cơ sụp đổ

ANTĐ - Theo đúng lộ trình, chỉ còn 5 năm nữa là mức thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các nước khu vực ASEAN+ (bao gồm cả 3 quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký các hiệp định thương mại với Asean) sẽ giảm về 0-5%. Nếu không có những chính sách thay đổi phù hợp có thể dẫn đến nguy cơ sụp đổ của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam…

Đánh thuế vàng - phải xem xét kỹ

Đánh thuế vàng - phải xem xét kỹ

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề xuất với Bộ Tài chính xem xét đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với vàng, tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng đề xuất này tạo thêm sự thiệt thòi cho người dân. Nhiều chuyên gia tính toán đánh thuế vàng tại thời điểm này là chưa hợp lý. 

Ngổn ngang trăm mối…

Ngổn ngang trăm mối…

ANTĐ - Từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá sẽ được thực hiện quyết liệt để đạt được mục tiêu giữ lạm phát ở mức một con số. Đồng thời, các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ tiếp tục được triển khai thông qua việc giãn, giảm các loại thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định như vậy trong chương trình trực tuyến “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”.
Nóng vội hỏng việc

Nóng vội hỏng việc

ANTĐ -  Sau bao ồn ã thì đề án hạn chế phương tiện cá nhân tại 5 TP lớn gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần  Thơ đã được Bộ GTVT xây dựng. Dù vẫn đang ở diện dự thảo, lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và 5 TP trên, nhưng đã làm nóng dư luận bởi tầm quan trọng cũng như sự tác động ảnh hưởng của đề án tới cuộc sống của hàng chục triệu dân. 
Để doanh nghiệp “dễ thở”

Để doanh nghiệp “dễ thở”

ANTĐ - Có hai sắc thuế hết sức quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng rất lớn không chỉ tới đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn tác động mạnh đến tiêu dùng của toàn xã hội. Đó là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Giới chuyên gia và doanh nghiệp đều cho rằng, trong tình thế khó khăn hiện nay, giảm thuế suất hai loại thuế chính là cách hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực nhất, đồng thời cải thiện được sức cạnh tranh của nước ta với các nước khu vực.
Vì sao không giảm thuế xăng dầu?

Vì sao không giảm thuế xăng dầu?

ANTĐ - Trước những ý kiến đề nghị nên giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, thuế tiêu thụ đặc biệt để giá xăng không tăng quá mạnh, Cục trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã có những trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
VAFI đề xuất 3 giải pháp giảm lãi suất cho vay

VAFI đề xuất 3 giải pháp giảm lãi suất cho vay

ANTĐ - Vấn đề giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đang được cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội các nhà tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đưa ra 3 phương án để hạ nhanh lãi suất cho vay xuống dưới mức 10%/năm.
Có hạn chế được  xe cá nhân?

Có hạn chế được xe cá nhân?

ANTĐ - Gia tăng lượng ôtô cá nhân với tốc độ chóng mặt được nhiều chuyên gia cho là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông - bài toán đang làm đau đầu các nhà quản lý. Mới đây, với mục đích là hạn chế nhập siêu và hạn chế lưu hành phương tiện cá nhân trên đường phố, Bộ Công Thương lại tiếp tục đề xuất các giải pháp hạn chế nhập khẩu ôtô bằng biện pháp là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và phí trước bạ đối với mặt hàng này.
Karaoke: Biến tướng tiêu cực là tất yếu

Karaoke: Biến tướng tiêu cực là tất yếu

ANTĐ - Nhu cầu giải trí của nhân dân về karaoke ngày càng tăng cao, cung không đủ cầu nên xuất hiện nhiều hình thức biến tướng khác nhau, nảy sinh nhiều tiêu cực là tất yếu.