Thuê ôtô tự lái mang đi cầm cố

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Anh Đức, SN 1983, trú tại tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì và Nguyễn Ngọc Tiến, SN 1984, trú tại Khu Ga, thị trấn Văn Điển về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thuê ôtô tự lái mang đi cầm cố

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Anh Đức, SN 1983, trú tại tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì và Nguyễn Ngọc Tiến, SN 1984, trú tại Khu Ga, thị trấn Văn Điển về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tiến Đối tượng Đức Đối tượng Tiến Đối tượng Đức

Đối tượng Tiến

Đối tượng Đức

Cuối năm 2009, Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Thế Thắng, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, trình báo về việc anh cho một số đối tượng, trong đó có Doãn Anh Đức, Nguyễn Ngọc Tiến thuê chiếc xe ôtô tự lái nhãn hiệu Kia Morning, BKS: 30S-6136 trong thời hạn 5 ngày (từ 24 đến 28-12-2009).

Tuy nhiên, đến ngày 30-12-2009 vẫn không thấy trả xe và anh Thắng cũng không thể liên lạc được với họ. Tiến hành điều tra, xác minh sự việc, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa đã tìm ra nơi ở của Doãn Anh Đức và triệu tập đối tượng đến trụ sở công an để đấu tranh, làm rõ. Tại đây, Đức khai do cần tiền ăn chơi nên trưa 24-12-2009 đã rủ Nguyễn Ngọc Tiến cùng một số bạn khác đi thuê xe ôtô tự lái để mang đi cầm cố tại hiệu cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Đức cùng đồng bọn đã đặt 2 chiếc xe máy vào một hiệu cầm đồ lấy 25 triệu đồng để đặt cọc thuê xe ôtô tự lái. Do Đức, Tiến và nhóm bạn không có bằng lái xe ôtô, chúng đã nhờ một người quen tên là Tùng, mang bằng lái xe ôtô đến phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thuê chiếc xe ôtô Kia Morning của anh Nguyễn Thế Thắng trong thời hạn 5 ngày, cước thuê xe mỗi ngày 500 nghìn đồng.

Thuê được xe ôtô, Đức đưa cho Tùng 1 triệu đồng, rồi cùng đồng bọn mang xe về khu vực phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa cầm cố cho anh Bùi Đức Thanh, SN 1974, ở tập thể Kim Liên, quận Đống Đa lấy 150 triệu đồng. Sau đó, Đức lấy ra gần 50 triệu đồng để trả nợ cá nhân và chia cho đồng bọn số tiền còn lại để cùng nhau tiêu xài, ăn chơi.

Cùng với việc thực hiện lệnh bắt tạm giam Đức và Tiến về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Hải, SN 1974, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì cũng với tội danh trên. Hải là đối tượng đã nhờ Tùng mang giấy phép lái xe ôtô đi thuê xe tự lái cho cả bọn mang đi cầm cố. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan.

Huy Hoàng