Thuê người ngang nhiên quảng cáo trang web cờ bạc bất hợp pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhóm 12 người được thuê mặc áo in tên các trang mạng cá độ bất hợp pháp, rồi “diện” trong trận thi đấu bóng đá giữa hai đội tuyển Việt Nam – Trung Quốc.

Đơn vị chức năng CATP Hà Nội đang phối hợp với cơ quan quản lý văn hóa xác minh làm rõ để xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc 12 người được thuê mặc áo in tên các trang mạng cá độ bất hợp pháp, rồi “diện” trong trận thi đấu bóng đá giữa hai đội tuyển Việt Nam – Trung Quốc.

Diễn biến sự việc cho thấy, khoảng 14h ngày 1-2-2022, qua công tác nắm tình hình, tại khu vực cổng chính Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, lực lượng chức năng phát hiện 12 người mặc áo có in tên các trang mạng cờ bạc, cá độ bất hợp pháp, cùng 2 ô tô, 2 xe máy, 6 xe đạp có dán đề can in tên các trang mạng, và 3 bao tải khẩu trang, cờ, áo in tên các trang mạng.

Qua đấu tranh, số người này khai nhận được Nguyễn Hải Đăng (SN 1996, tạm trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), thuê mặc áo in tên trang web cờ bạc. Tiếp tục đấu tranh, Đăng khai nhận được 1 cá nhân liên hệ qua facebook “Trần Ngọc Tuyền” thuê quảng cáo với tiền công 15 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, Đăng đã tìm người tham gia mặc áo, thỏa thuận trả công 1,25 triệu đồng/ người. Các áo phông được in, dán đề can ở phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) và Cao Bá Quát (quận Ba Đình).

Đáng chú ý, “chiến dịch” quảng cáo bất hợp pháp này của các đối tượng đã bị lực chức năng nắm bắt khoảng 1 tuần, trước khi diễn ra trận thi đấu bóng đá nam giữa hai đội tuyển Việt Nam –Trung Quốc.