Thực phẩm chức năng “Agel” có nhiều vi phạm
(ANTĐ) - Hôm qua 30-8, tổ công tác Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng phòng nghiệp vụ của Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra hành chính trụ sở Công ty TNHH Agel Việt Nam, địa chỉ tại 73 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Công ty Agel Việt Nam |
Địa chỉ 73 phố Tràng Thi là tòa nhà 3 tầng, được Công ty TNHH Agel Việt Nam thuê trọn gói. Tại đây có kho hàng, phòng hội thảo và khu vực để các nhân viên truyền đạt kinh nghiệm, phương thức bán hàng cho nhau. Tài liệu của Đội Quản lý thị trường số 1 xác định, công ty này chuyên doanh theo hình thức bán hàng đa cấp, với thương hiệu Agel gồm 7 sản phẩm thực phẩm chức năng các loại. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về nhãn mác.
Cụ thể, trên bao bì những sản phẩm này ghi ngày sản xuất là tháng 8-2009; thời hiệu sử dụng đến hết tháng 8-2010. Chỉ huy Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, theo quy định, những sản phẩm thực phẩm chức năng trước thời hạn hết hạn sử dụng ít nhất 1 tháng phải được làm thủ tục thống kê và báo cáo cơ quan chức năng để tiêu hủy. Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng phải chịu trách nhiệm làm các thủ tục này; bù lại, họ sẽ được xem xét để hoàn thuế nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu bị tiêu hủy.
Một mẫu sản phẩm sắp hết “date” nhưng chưa được lập danh sách tiêu huỷ |
Tuy nhiên nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Agel Việt Nam đã không đáp ứng được quy định này. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, đại diện Công ty TNHH Agel Việt Nam không xuất trình được văn bản, giấy tờ chứng minh việc đã báo cáo cơ quan chức năng tiêu hủy sản phẩm sắp hết hạn sử dụng, cho dù chỉ còn 1 ngày nữa là hết tháng 8-2010.
Câu hỏi đặt ra là: Nếu cơ quan chức năng không vào cuộc, phát hiện kịp thời, ai dám chắc những sản phẩm vi phạm về thời hiệu sử dụng trên sẽ không quay lại thị trường?. “Chúng tôi sẽ lập biên bản những sản phẩm vi phạm, đề xuất và theo dõi việc tiêu hủy những sản phẩm này theo đúng quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Công San - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 khẳng định.
Hà Minh