Một quan chức cấp cao của Iran ngày 1-6 đã bác bỏ các báo cáo cho rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã từ chức.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X Phó Trưởng ban Truyền thông Văn phòng Tổng thống Mehdi Tabatabaei đã bác bỏ các báo cáo về việc ông Pezeshkian từ chức là "sai sự thật". Ông Tabatabaei gọi đó là sự tiếp nối của "chiêu trò truyền thông" của một số hãng truyền thông nước ngoài.
“Ông Pezeshkian sẽ không từ bỏ nhiệm vụ phục vụ nhân dân Iran”- ông Tabatabaei nhấn mạnh rằng Iran “sẽ không thoái lui khỏi con đường thống nhất và đoàn kết”.
Ông Tabatabaei nói thêm rằng những kẻ tìm cách phá hoại sự thống nhất quốc gia của Iran hãy "mang ý định đó xuống mồ", đồng thời bác bỏ những lời đồn đoán về sự chia rẽ trong nước. Ông nói rằng đây chỉ là những tin đồn được phát tán bởi các phương tiện truyền thông nước ngoài nhằm gây chia rẽ nội bộ Iran.
Một nguồn tin thân cận Tổng thống Iran cho biết Tổng thống Pezeshkian vẫn đang làm việc bình thường và các chương trình công tác của ông vẫn được triển khai theo kế hoạch.
Trước đó, một kênh truyền thông đối lập Iran International đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi đơn xin từ chức lên Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng về điều hành đất nước và phân bổ quyền lực trong bộ máy lãnh đạo.
Theo kênh Iran International, ông Pezeshkian được cho là đã gửi thư đề nghị từ chức, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng cơ chế điều hành đất nước đang dần rời xa các quy trình chính thức.
Báo cáo cũng cho rằng Tổng thống Iran không còn được tham gia đầy đủ vào các quyết sách quan trọng và quyền lực ngày càng tập trung vào các cơ quan quân sự và an ninh, đặc biệt là lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Nguồn tin trên nhận định bức thư phản ánh những bất đồng ngày càng gia tăng trong nội bộ giới lãnh đạo Iran, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục chịu áp lực từ chiến tranh, các lệnh trừng phạt và những khó khăn về đời sống xã hội.
Các thông tin trái chiều xuất hiện trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1-6 cho biết các cuộc trao đổi giữa hai bên vẫn đang tiếp tục, đồng thời cảnh báo không nên quá chú ý tới những thông tin mang tính suy đoán liên quan đến tiến trình đàm phán.