Thực hiện tốt công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến, tổng kết công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.  Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, TG và THAHS tại cộng đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Cục Cảnh sát QLTG, TG và THAHS tại cộng đồng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề ra chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QLTG, TG và THAHS tại cộng đồng. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc vào thực tiễn công tác.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Bích, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, TG và THAHS tại cộng đồng trình bày báo cáo kết quả công tác.
Thiếu tướng Hoàng Ngọc Bích, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, TG và THAHS tại cộng đồng trình bày báo cáo kết quả công tác.

Thực hiện tốt công tác QLTG, TG; tăng cường giáo dục, thực hiện đầy đủ chế độ đối với can, phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Làm tốt công tác hỗ trợ tư pháp, bảo vệ phiên toà; quản lý tuyệt đối an toàn các kho vật chứng. Công tác THAHS tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng có bước phát triển, cách làm mới đi vào nền nếp. Công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ có nhiều chuyển biến, đi vào thực chất; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời triển khai có hiệu quả Quyết định này.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu với Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng; công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng ngày càng hiệu quả. Đã có 355 mô hình tái hoà nhập cộng đồng đang hoạt động hiệu quả giúp đỡ hàng ngàn người chấp hành xong án phạt tù tìm được việc làm, ổn định cuộc sống…

Trung tướng Nguyễn Văn Phục phát biểu tại Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Văn Phục phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Phục nhấn mạnh, trong năm 2024, Cục Cảnh sát QLTG, TG và THAHS tại cộng đồng tập trung thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn hệ lực lượng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân. Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định công tác quản lý kho vật chứng; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tái hoà nhập cộng đồng trong lực lượng Công an nhân dân...

Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng; công tác tác THAHS tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng. Tổ chức quản lý chặt chẽ can, phạm nhân; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, tái hoà nhập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện Đề án về xây dựng lực lượng Cảnh sát THAHS, QLTG, TG thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập huấn công tác tham mưu, tổng hợp, công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, THAHS tại cộng đồng, công tác hỗ trợ tư pháp, quản lý kho vật chứng, tái hoà nhập cộng đồng, công tác hồ sơ, ứng dụng tin học quản lý thông tin can, phạm nhân, công tác y tế, môi trường cho Công an các đơn vị, địa phương…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì từ điểm cầu CATP

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì từ điểm cầu CATP

Tại hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tham luận với nội dung: “Bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình”. Theo đồng chí Phó Giám đốc, môi trường làm việc của cán bộ chiến sỹ trong khu vực giam giữ người bị kết án tử hình vô cùng vất vả, độc hại và chịu nhiều áp lực. Trong công tác quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình, các Trại tạm giam luôn làm tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng, diễn biến tâm lý của người bị kết án tử hình để có đối sách quản lý phù hợp. Cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người bị kết án tử hình, đặc biệt là chế độ gặp thân nhân, nhận quà, đọc báo, nghe đài, chăm sóc y tế…để người bị kết án tử hình được tiếp cận với những thông tin thời sự, thông tin về thân nhân, được chăm lo sức khỏe, tinh thần thay vì luôn trong trạng thái tư tưởng chán nản, suy sụp, dễ nảy sinh tâm lý, hành vi tiêu cực.

Đại tá Dương Đức Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội trình bày tham luận tại hội nghị

Đối với người bị kết án tử hình có quốc tịch nước ngoài, CATP đã đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Cục lãnh sự - Bộ ngoại giao, Đại sứ quán các nước tổ chức cho họ được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự; phân công cán bộ có trình độ, năng lực tốt để quản lý giam giữ, phần nào đáp ứng được yêu cầu giao tiếp, cảm hóa, giáo dục và thực hiện chế độ chính sách đối phạm nhân là người nước ngoài…