Thực hiện nhiệm vụ thanh tra phải công tâm, khách quan, minh bạch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 27-9, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra về việc tiếp nhận phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, với sự tham gia của cán bộ làm công tác thanh tra cấp cơ sở.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2022, Luật Thanh tra được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023, gồm 8 chương 118 điều, với rất nhiều quy định mới về tổ chức các cơ quan Thanh tra Nhà nước, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thanh tra; có tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động thanh tra của lực lượng CAND trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, thời gian qua, công tác thanh tra của CATP có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, tích cực, đi sâu, tập trung vào các lĩnh vực công tác có điều kiện phát sinh sai phạm, tiêu cực; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc có nội dung, tính chất phức tạp; đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an truyền đạt nội dung tập huấn

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an truyền đạt nội dung tập huấn

“Tuy nhiên, bên cạnh đó, cùng với những nhân tố thuận lợi vẫn còn có những khó khăn, phức tạp ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác xây dựng lực lượng trong đó có công tác thanh tra, đòi hỏi các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị và mỗi cán bộ thanh tra chuyên trách, kiêm nhiệm phải thường xuyên nỗ lực, nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Đại tá Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác tiếp nhận phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trao đổi kinh nghiệm trong công tác phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải đáp những câu hỏi về tình huống cụ thể, những khó khăn, vướng mắc qua công tác tiếp nhận phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thượng tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội phát biểu bế mạc hội nghị

Thượng tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội phát biểu bế mạc hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác tiếp nhận phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời nâng cao trình độ, năng lực của chỉ huy, CBCS trong công tác tiếp nhận phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tư thế, tác phong, ứng xử của CBCS khi tiếp xúc với nhân dân.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thượng tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để hoàn thiện chức danh thanh tra viên cho cán bộ làm công tác thanh tra; quan tâm hơn nữa đến công tác thanh tra; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thanh tra của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa, tự kiểm tra của đơn vị; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi khi Thanh tra CATP có Kế hoạch công tác tại đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đối với cán bộ thanh tra cần phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tự học tập, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, nhất là nội dung mới của Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Thanh tra; phối hợp chặt chẽ với các đội chức năng của Thanh tra CATP trong thực hiện nhiệm vụ; quá trình thực hiện nhiệm vụ phải công tâm, khách quan, minh bạch, đảm bảo đúng quy định, quy trình, quy chế.