Thực hiện nghiêm túc, nâng cao năng lực về công tác hồ sơ nghiệp vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Sáng 6-8, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ trong CATP. Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP cùng toàn thể các đồng chí chỉ huy phụ trách công tác hồ sơ của 126 đơn vị Công an cấp xã mới.

Việc sắp xếp, triển khai tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của CATP Hà Nội đã được triển khai toàn diện, đầy đủ, quyết liệt. Cùng với đó, mọi mặt công tác của CATP cũng có nhiều thay đổi theo mô hình tổ chức mới. Với nhận thức công tác hồ sơ phải kịp thời song hành cùng tất cả các mặt công tác nghiệp vụ, CATP tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn công tác Hồ sơ nghiệp vụ nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác hồ sơ đến thời điểm hiện tại; truyền đạt kiến thức để tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác hồ sơ, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an và CATP.

Quán triệt nội dung hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu hội nghị này phải được tổ chức triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, đánh giá thẳng thắn các vấn đề, nhiệm vụ, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết, tiến độ, lộ trình, phương pháp cách làm cụ thể, không hình thức, không khẩu hiệu. Từng cán bộ thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ phải ý thức rõ trách nhiệm của mình, tập trung cao độ trí tuệ trong tiếp thu lĩnh hội kiến thức về công tác hồ sơ.

Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội trình bày công tác hồ sơ hiện nay

Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội trình bày công tác hồ sơ hiện nay

Báo cáo đánh giá thực trạng và kết quả triển khai công tác hồ sơ nghiệp vụ trong lực lượng CATP Hà Nội, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ CATP đã trình bày toàn diện tình hình công tác hồ sơ hiện nay, chỉ rõ những ưu điểm đạt được, thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất một số biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hồ sơ tại cơ sở. Các ý kiến trao đổi chủ yếu xoay quanh những lĩnh vực cụ thể về công tác hồ sơ, phản ánh thực tiễn công tác và những khó khăn, bất cập đang đặt ra. Trên cơ sở đó, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã hướng dẫn và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ, nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận, Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Dương Đức Hải biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, thẳng thắn đánh giá đúng thực trạng công tác hồ sơ của các đơn vị và nhìn nhận từ nay đến cuối năm 2025, các đơn vị nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nêu rõ, khi CATP giao chỉ tiêu, các đồng chí chỉ huy đơn vị phải nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện dứt điểm, hoàn thành đầy đủ. Đồng thời, khẩn trương giải quyết toàn bộ các tồn tại, hạn chế, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua trong năm. Thiếu tướng Dương Đức Hải yêu cầu chỉ huy các đơn vị, Công an cấp xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP sau buổi làm việc với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; đồng thời, nhận thức rõ công tác hồ sơ là nhiệm vụ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Muốn vậy, cần tập trung cập nhật, nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nâng cao năng lực về công tác hồ sơ nghiệp vụ; đảm bảo xử lý dứt điểm, đầy đủ, chính xác các loại hồ sơ, từ đó nhận diện đúng tình hình, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ. Chỉ huy các đơn vị phải tăng cường hướng dẫn cán bộ chiến sỹ (CBCS) trong thực hiện nhiệm vụ, bố trí công việc một cách khoa học, hợp lý; cán bộ được phân công phải phát huy tinh thần chủ động, tự giác, có ý thức tự làm, tự chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ phải đồng hành, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa các phòng chức năng và Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác hồ sơ. Bên cạnh đó, cần chủ động theo dõi, đôn đốc, đánh giá toàn diện, khách quan đối với từng phần việc của các phòng và Công an cấp xã, đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác chung.

“Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, toàn lực lượng CATP sẽ hoàn thành tốt các kế hoạch, mốc tiến độ và chỉ tiêu công tác hồ sơ đã được trao đổi, thảo luận” - Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.