Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

ANTĐ - “Trong tháng 5-2014, các đơn vị CATP Hà Nội tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn Thủ đô” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhận xét tại hội nghị sơ kết công tác tháng 5 và triển khai trọng tâm công tác tháng 6 của CATP, được tổ chức sáng nay (31-5) tại trụ sở CATP Hà Nội số 87 - Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, trực tuyến tới các điểm cầu tại Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Giám đốc CATP Hà Nội đã công bố quyết định bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ cho 22 đồng chí là chỉ huy các phòng và Công an các quận, huyện của CATP. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao quyết định điều động và luân chuyển cán bộ cho các đồng chí chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP

ANCT được giữ vững

Thừa ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Lê Học Thu, Chánh Văn phòng CATP đã tóm tắt những kết quả công tác tháng 5, tập trung vào lĩnh vực đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thành phố trước những diễn biến liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển Đông.

 “Trong tháng 5-2014, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền thành phố củng cố Ban chỉ đạo đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô. 6 tổ công tác đã tới các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN - KCX) tuyên truyền, vận động công nhân không tham giam biểu tình trái pháp luật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo gây mất ANTT. Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các KCN - KCX để đảm bảo ANTT, không để xảy ra tình trạng công nhân bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây rối” - Đại tá Lê Học Thu thông tin và cho biết các đơn vị nghiệp vụ CATP còn phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề trên địa bàn tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên không tham gia biểu tình trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Điểm lại các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong tháng 5, đồng chí Chánh Văn phòng CATP nêu rõ hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường vẫn tiềm ẩn những phức tạp. Trên địa bàn thành phố đã xảy ra 15 vụ trọng án, tăng 6 vụ so với cùng kỳ trước đó. Được sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Ban Giám đốc CATP, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã điều tra khám phá 100% các vụ trọng án, không để phát sinh phức tạp.

Trong quá trình nắm tình hình và điều tra các vụ án đã xảy ra của các đơn vị CATP cho thấy, hoạt động của tội phạm hình sự trong lĩnh vực xâm phạm sở hữu  đã được kiềm chế, nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, trong đó có tội phạm đột nhập nhà dân, trộm cắp cây gỗ sưa và cưỡng đoạt tài sản. Tội phạm hình sự là người tỉnh ngoài vào thành phố gây án và thủ đoạn đe dọa tống tiền qua điện thoại của các đối tượng ở nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp.

Công an Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng đã nổi lên hiện tượng thành lập công ty mua bán trái phép hóa đơn nhằm trốn thuế; hoạt động của tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển cát, sỏi lòng sông đã được kiềm chế, song vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đáng chú ý, hoạt động của tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến qua Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp. Bọn tội phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn cất giấu, vận chuyển hàng bằng cách sử dụng các phương tiện cá nhân và lợi dụng các tuyến xe khách… hòng tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng. Về hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã nổi lên tình hình các đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị số để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông - đô thị

 Báo cáo tháng 5-2014 của CATP nêu rõ tình hình trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng vi phạm xe khách đón trả hành khách sai quy định; “xe ôm”, taxi dừng đỗ tập trung gây lộn xộn tại các khu vực cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga và hiện tượng kinh doanh quần áo, giày dép, trà chanh, bia hơi… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặt biển quảng cáo, mái che, mái vảy, họp chợ vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn tái diễn.

Trước tình trạng trên, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo TTATGT - TTĐT trên địa bàn. Mở cao điểm bảo đảm trật tự, TTATGT - TTĐT, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014. Qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ việc có dấu hiện phạm tội, bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý. Kiểm tra và xử lý phạt trên 50 nghìn trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ hơn 2 nghìn phương tiện vi phạm và trên 14 nghìn bộ giấy tờ, phạt thành tiền 13,3 tỷ đồng. Lực lượng CSGT đường thủy CATP đã kiểm tra, xử lý 245 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 190 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

CSGT và CSCĐ - CATP Hà Nội phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT và TTATGT

Cùng với lực lượng CSGT, các lực lượng CSCĐ, CSTT - CATP đã huy động hàng nghìn lượt CBCS phối hợp với Công an các quận, huyện và lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố, dân phòng tuần tra, phát hiện và giải quyết trên 11 nghìn trường hợp vi phạm về TTATGT, TTĐT. Đặc biệt, do có sự phối hợp triển khai đồng bộ, chặt chẽ của các tổ công tác 141/CAHN với các Phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã, nên địa bàn thành phố đã không xảy ra hiện tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; các nút giao thông chính không bị ùn tắc cục bộ, đường thông, hè thoáng, TTATGT và văn minh đô thị được đảm bảo.

Trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức

 Được sự ủy nhiệm của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP đã quán triệt tinh thần mở cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các băng ổ nhóm tội phạm hình sự, hoạt động có tổ chức tại các địa bàn trọng điểm tới toàn thể CBCS - CATP. Với tinh thần “Kiên quyết không để tội phạm có tổ chức lộng hành”, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị tập trung phát hiện, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê; bảo kê những hoạt động tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, đặc biệt là “cá độ” bóng đá khi Giải bóng đá Vô địch thế giới lần thứ 20 (World cup 20) sắp khởi tranh tại Brazil.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc quán triệt cao điểm tấn công trấn áp các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức của Giám đốc CATP tới toàn lực lượng Công an Hà Nội


Một số loại tội phạm khác được đồng chí Phó Giám đốc CATP quán triệt tới các đơn vị CATP cần tập trung đấu tranh trấn áp mạnh trong cao điểm là buôn bán vũ khí, vật liệu nổ; bảo kê bến, khai thác cát trái phép, lấn chiếm đất công, cầm đồ cho vay nặng lãi; buôn bán hàng giả, hàng cấm; sản xuất, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường; tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; các ổ nhóm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy trái phép; tội phạm mua bán người và các ổ nhóm đối tượng thanh niên càn quấy, có biểu hiện hoạt động côn đồ hung hãn gây ảnh hưởng đến ANTT.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc giao nhiệm vụ cho Công an các đơn vị trong toàn lực lượng CATP thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Giám đốc CATP về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên các địa bàn trọng điểm. “Đơn vị nào để xảy ra hoạt động của tội phạm có tổ chức, Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP” - Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh!

Tạo mọi điều kiện giúp đỡ các thí sinh đi thi

Trong phần tham luận, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã chỉ định đại diện một số đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các vấn đề quan trọng của CATP trong tháng 5-2014. Liên quan đến công tác bảo vệ các kỳ cuộc của Trung ương và thành phố diễn ra trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII  và các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng đang và sắp diễn ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản tại các bến xe buýt, để các em học sinh, sinh viên yên tâm đến trường dự thi bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Giám đốc CATP lưu ý các lực lượng CSGT, CSTT, CSCĐ làm nhiệm vụ tại các bến xe và các nút giao thông tạo mọi điều kiện để các em học sinh đến trường dự thi đúng giờ và nếu cần, hỗ trợ phương tiện tại chỗ để đưa các em đến địa điểm thi an toàn, tránh tình trạng đi thi muộn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác tháng 5, triển khai công tác tháng 6 của CATP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị an ninh tham gia bảo vệ tốt đề thi và các phòng thi, đảm bảo kỳ thi đạt chất lượng, kết quả tốt. Ngoài ra, Công an các phường có địa điểm thi tập trung phối hợp với lực lượng tại chỗ phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh dự thi theo đúng quy định, nhất là đối với các em học sinh ở tỉnh ngoài, lạ đường khi đến Hà Nội dự thi.

Tiếp đó, đại diện một số phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thành phố sau sự kiện Trung Quốc đặt hạ trái phép dàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức; qản lý và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bar, karaoke, vũ trường; thu thập và nhập dữ liệu dân cư vào cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP; việc giải quyết những tồn tại của các chợ “cóc”, chợ xanh và trật tự vỉa hè trên địa bàn thành phố; xử lý taxi “dù”, dừng đỗ lộn xộn gây mất TTATGT tại các cổng bệnh viện; chấn chỉnh TTATGT tại các bến xe và tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn TTATGT trên hệ thống loa truyền thanh tại các nút giao thông, điểm qua đường ngang hành lang đường sắt…

Sau phần tham luận của các đơn vị, Thiếu tướng Bạch Thành Định đã phát biểu thêm một số ý kiến xung quanh vấn đề đảm bảo ANCT - TATXH trên địa bàn thành phố và các biện pháp phòng ngừa hoạt động của các đối tượng xấu, lợi dụng sự kiện Trung Quốc gây hấn ở biển Đông để kích động, lôi kéo biểu tình trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANCT - TATXH trên địa bàn.

Trong phần kết luận, chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ từng phần việc đã làm và chưa làm được của các đơn vị trên từng lĩnh vực cụ thể. Đối với công tác đảm bảo ANCT trên địa bàn, Giám đốc CATP lưu ý các đơn vị cần phát hiện và xử lý ngay những tình huống có khả năng tụ tập đông người, gây rối TTCC.

“Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các vụ việc gây rối tại các KCN -KCX vừa xảy ra tại một số tỉnh phía Nam, rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa hữu hiệu” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung lưu ý.

Về công tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng CSHS Công an các phường, Đội phối hợp với Phòng CSHS rà soát, lập danh sách các đối tượng liên quan đến những hoạt động đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa tống tiền bằng cách đổ chất bẩn, chất thải vào nhà người khác để có biện phòng ngừa, giải quyết kịp thời. 

Mặt khác, các đơn vị Cảnh sát môi trường, Quản lý kinh tế và chức vụ tập trung nắm tình hiện, phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động bảo kê khai thác cát trái phép, lấn chiếm đất đai, vận chuyển hàng lậu, trạm cân; các ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ của gian; sản xuất hàng giả, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm này tại các quận mới thành lập và địa bàn giáp ranh.

Đối với công tác thu thập và nhập dữ liệu dân cư vào cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với các huyện có kết quả nhập dữ liệu dân cư thấp, chuyển toàn bộ dữ liệu đã thu thập cho Công an các phường tại các quận nội thành thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ đặt ra. Nhấn mạnh tới việc quản lý các vũ trường, quán bar sử dụng nhạc mạnh và karaoke còn nhiều tồn tại, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng, Giám đốc CATP yêu cầu nêu rõ các đơn vị chưa làm tốt công tác này để có biện pháp chấn chỉnh.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại cuộc giao ban sơ kết công tác tháng 5-2014 của lực lượng CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị CATP tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tuyên truyền, vận động trong vấn đề chủ quyền biển đảo đất nước tới các đơn vị, từ đó mỗi CBCS công an là một người làm công tác dân vận, tiếp tục tuyên truyền tới người dân thấu hiểu ý nghĩa thiêng liêng này. Cương quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo dụ dỗ gây rối làm mất ANTT. Khắc phục ngay những sự cố an ninh mạng; Tăng cường bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ các KCN - KCX;  chủ động tuyên truyền cho sinh viên, học sinh, công nhân và mọi tầng lớp nhân dân nhận rõ bộ mặt thật của kẻ xấu, muốn lợi dụng tình hình bất ổn ở biển Đông do Trung Quốc tạo nên để thực hiện những mưu đồ xấu xa.

Mùa hè đang trong giai đoạn nắng gắt, các đơn vị chủ động xây dựng và triển khai những kế hoạch phòng chống trộm đêm, cướp và cưỡng đoạt tài sản của các đôi trai gái tâm sự chỗ vắng, trộm cắp và tiêu thụ cây gỗ sưa; tích cực phối hợp với bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ; công an viên các xã tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT và phòng chống cháy nổ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý các Trại tạm giam, Nhà tạm giữ của CATP quan tâm đến việc chống nóng và đáp ứng đầy đủ nước sinh hoạt cho các phạm nhân.