- Hà Nội: 100% xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới
- Hà Nội: Lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới
Những năm gần đây, với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, tỷ lệ người dân nông thôn Hà Nội được sử dụng nước sạch tập trung đã đạt khoảng 95%. Đây là bước tiến lớn trong lộ trình phủ kín nước sạch cho toàn bộ khu vực ngoại thành, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.
Trước đây, nhiều hộ dân nông thôn còn phụ thuộc vào nguồn nước giếng khoan, nước mưa hoặc bể lọc thủ công - những nguồn nước tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Nhờ đẩy mạnh đầu tư, các huyện như Chương Mỹ, Phúc Thọ, Ứng Hòa… đã có chuyển biến rõ nét khi người dân từng bước chuyển sang sử dụng nước máy đạt chuẩn.
![]() |
Bảo đảm nước sạch cho vùng nông thôn là giải pháp quan trọng để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững và bao trùm |
Tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn còn "vùng trắng"
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tính từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025 đến tháng 3/2025, số xã được đầu tư hệ thống cấp nước sạch đã tăng từ 247 lên 346 xã, tương ứng với khoảng 186.000 hộ dân mới được tiếp cận nguồn nước đạt chuẩn. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt khoảng 95%, cho thấy những nỗ lực bền bỉ của thành phố trong việc cải thiện hạ tầng thiết yếu vùng ngoại thành.
Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp cấp nước trong việc mở rộng mạng lưới ống dẫn, nâng công suất nhà máy, kiểm soát chất lượng nước và đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức người dân.
Tuy nhiên, Hà Nội hiện vẫn còn khoảng 59.000 hộ dân với hơn 236.000 người tại 67 xã, thị trấn chưa được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung. Đáng chú ý, ngay cả những địa phương nằm gần trung tâm như Hồng Hà, Liên Hà, Liên Hồng (huyện Đan Phượng) vẫn đang sử dụng nước giếng khoan - nguồn nước không bảo đảm chất lượng.
Nhiều người dân chia sẻ phải dùng bể lọc cát thô và máy lọc mini để lọc nước sinh hoạt, song vẫn không yên tâm khi dùng cho ăn uống. Tình trạng này cũng xuất hiện tại một số huyện như Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa… nơi có địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, hạ tầng yếu khiến chi phí đầu tư hệ thống cấp nước cao, khó thu hút doanh nghiệp tham gia.
Tăng tốc đầu tư, quyết tâm về đích đúng hẹn
Trong khi khu vực đô thị đã cơ bản hoàn thành mục tiêu 100% dân cư được cấp nước sạch, vùng nông thôn, nơi chiếm gần một nửa dân số toàn thành phố, vẫn còn “khoảng trống” chưa được lấp đầy. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách: không để người dân ngoại thành tiếp cận dịch vụ thiết yếu chậm hơn so với khu vực nội thành.
Tại các phiên chất vấn của HĐND thành phố, nhiều đại biểu đã chỉ rõ những khó khăn trong đầu tư hệ thống cấp nước cho vùng nông thôn, nhất là ở các khu vực giáp ranh nội - ngoại thành. Một số dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch chưa phù hợp hoặc chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư.
Trước thực trạng này, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công cho biết, để đạt mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch vào năm 2025, thành phố đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia tại các khu vực khó khăn. Quy hoạch cấp - thoát nước toàn thành phố cũng đang được điều chỉnh cho phù hợp với định hướng phát triển mới.
Cùng với đó, thành phố chỉ đạo rút ngắn thủ tục phê duyệt dự án, đấu nối hệ thống, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để rà soát nhu cầu sử dụng nước, điều chỉnh sản lượng cung ứng phù hợp, bảo đảm giá nước hợp lý, dễ tiếp cận với người dân.
Việc triển khai hiệu quả Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó nước sạch là một tiêu chí then chốt, đang tạo thêm động lực cho các địa phương và doanh nghiệp trong việc mở rộng mạng lưới cấp nước nông thôn.
Hướng tới phát triển toàn diện và bền vững
Cấp nước sạch cho nông thôn không chỉ là vấn đề hạ tầng mà còn là cam kết trách nhiệm của chính quyền trong việc bảo đảm chất lượng sống cho người dân. Nước sạch có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, môi trường, phát triển kinh tế và sự công bằng trong thụ hưởng dịch vụ công.
Hà Nội xác định rõ, bảo đảm nước sạch cho vùng nông thôn là giải pháp quan trọng để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững và bao trùm. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực, điều chỉnh chính sách phù hợp và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của nước sạch.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, mục tiêu 100% người dân nông thôn Thủ đô được tiếp cận nước sạch trong năm 2025 là hoàn toàn khả thi. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống cho mọi người dân.
Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội