Châu bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền biển đảo

Châu bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền biển đảo

ANTĐ - Triển lãm “Ngự Phê trên châu bản triều Nguyễn (1802-1945)” vừa khai mạc hôm qua tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, số 18 phố Trung Yên 1, Hà Nội đã giới thiệu tới người xem bút tích của 10 vị vua triều Nguyễn, thể hiện quan điểm trong điều hành đất nước. 
Bắt giữ "hung thần" hãm hiếp các tiếp viên

Bắt giữ "hung thần" hãm hiếp các tiếp viên

ANTĐ - Từ nhiều năm nay, người dân khu vực thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn ấm ức trước sự ngang ngược của Bùi Văn Tuấn (tức “Tuấn đen”, SN 1980, thường trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông, sống lang thang tại địa bàn thị xã Thuận An) nhiều lần hãm hiếp các nữ tiếp viên, đánh chửi các chủ quán trên địa bản.
Sập công trình, 4 công nhân tử vong

Sập công trình, 4 công nhân tử vong

ANTĐ - Tai nạn thương tâm xảy ra trong lúc các thợ hồ đang tô tường cho một công trình tại thị xã Thuận An - Bình Dương. Cơ quan chức năng nghi ngờ kết cấu kỹ thuật của tường không bảo đảm
"Cướp trắng" tiền tỷ của dân bằng chiêu mở gian hàng "ảo"

"Cướp trắng" tiền tỷ của dân bằng chiêu mở gian hàng "ảo"

ANTĐ - Công ty Đ.H.P đóng tại đường Thủ Khoa Huân, phường An Thạnh, thị xã Thuận An - Bình Dương đã "cướp trắng" hàng tỷ đồng của hàng trăm người (phần lớn là công nhân nghèo) bằng chiêu thức mở gian hàng "ảo" trên trang thương mại điện tử (TMĐT).
Cá độ bóng đá, phó giám đốc “nuốt” 4.000 máy tính

Cá độ bóng đá, phó giám đốc “nuốt” 4.000 máy tính

ANTĐ - Chuẩn bị được bổ nhiệm làm giám đốc, nhưng Phạm Văn Hoàng (SN 1979, trú ở số 64 Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn không dứt được trò “đỏ đen”. Thua độ bóng đá triền miên, đối tượng liền “rút ruột” hàng hóa của công ty bán lấy tiền trả cho nhà cái.

Bắt quả tang chung chi ăn thua tại cà phê Sài Gòn

Bắt quả tang chung chi ăn thua tại cà phê Sài Gòn

ANTĐ - Ngày 13-6, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá mùa EURO do Đào Xuân Tám (49 tuổi, chủ quán cà phê Sài Gòn, tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cầm đầu. 
Khi người đàn ông ôm gà đá hiện "nguyên hình"

Khi người đàn ông ôm gà đá hiện "nguyên hình"

ANTĐ - Thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện Đắk Song, Đắk Mil tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền vàng, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Mục tiêu mà đối tượng nhắm tới là những phụ nữ thường hay mang theo nữ trang, dây chuyền vàng trên người khi đi ra đường, bán hàng hoặc đi làm một mình ở những nơi vắng vẻ, xa khu dân cư.
Pa tê từ thịt chuột đến có giòi

Pa tê từ thịt chuột đến có giòi

ANTĐ - Pa tê là một món ăn quen thuộc từ giữa thế kỷ trước đối với người Việt Nam. Do dễ chế biến, pa tê sớm trở thành một món ăn đường phố. Được làm từ nhiều loại nguyên liệu như gan, thịt, mỡ, bì, bột và các loại gia vị, pa tê có “phổ” chất lượng rất rộng thích hợp với nhiều tầng lớp khách hàng, từ cao cấp đến bình dân. Pa tê có thể ăn với bánh mì, với xôi, với cơm và là một món nhậu ưa thích. Trên thị trường thức ăn nguội, chế biến sẵn, pa tê là một món ăn có giá trị, đặc biệt pa tê gan ngỗng rất đắt tiền. Tuy nhiên ở Việt Nam, theo dõi việc chế biến pa tê đường phố chúng ta có thể thấy được hình ảnh của cả nền kinh tế và cả hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm của chúng ta.
Một đêm trên phá Tam Giang

Một đêm trên phá Tam Giang

ANTĐ - Từ thành phố Huế, xuôi theo Quốc lộ 49B chừng 15km đến thị trấn Thuận An, bạn sẽ được đắm mình trước khung cảnh mênh mang sông nước của phá Tam Giang. 
Đã xác định danh tính các nạn nhân vụ nổ khí gas

Đã xác định danh tính các nạn nhân vụ nổ khí gas

ANTĐ - Theo thông tin mới nhất đã được kiểm chứng, vụ nổ khí gas ở Bình Dương đã làm 11 người thương vong, trong đó, nạn nhân tử vong đã được xác định là chị Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, quê Đồng Tháp).
Mạo danh nhà tu hành đi cướp giật tài sản

Mạo danh nhà tu hành đi cướp giật tài sản

ANTĐ - Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Văn Phước (SN 1993, là đối tượng sống lang thang không nơi ở cố định) về tội cướp giật tài sản.
Đội lốt “thầy tu” trộm 50 triệu đồng

Đội lốt “thầy tu” trộm 50 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 14-3, Cơ quan điều tra Công an huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông cho biết, đang tiến hành các biện pháp điều tra đối tượng đội lốt nhà tu hành để trộm tài sản.