Đội tuyển Malaysia đã khép lại chiến dịch Asian Cup 2027 thất bại khi kém đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Việt Nam 9 điểm (9 so với 18).
Theo chuyên gia Zakaria Rahim, trận thua Việt Nam 1-3 tại Thiên Trường đã phơi bày năng lực thực sự của HLV Peter Cklamovski.
"Hóa ra, vị HLV người Australia này không thể tạo nên điều kỳ diệu nào nếu thiếu 7 cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp (những người từng giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại lượt đi trước khi bị FIFA "treo giò" và vắng mặt lượt về vì nhập tịch trái phép-pv). Điều này hoàn toàn trái ngược với tầm ảnh hưởng mà người tiền nhiệm của ông Cklamovski - HLV Kim Pan-gon đã tạo ra, khi giúp Malaysia hòa 3-3 với 'gã khổng lồ châu Á' Hàn Quốc tại kỳ Asian Cup 2023 với đội hình gần như tương tự", chuyên gia Rahim so sánh.
Theo ông Rahim, HLV Kim Pan-gon đã thể hiện năng lực của mình khi nâng tầm đội tuyển Malaysia, trong khi người kế nhiệm Cklamovski gần như dựa dẫm hoàn toàn vào năng lực của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".
"Khi sở hữu những cầu thủ giỏi, Cklamovski cùng đội chiến thắng. Nhưng nếu không còn những người chơi đó, ngay lập tức ông ta thất bại. Điều đó có nghĩa Cklamovski không phải HLV giỏi nhất. Với Kim Pan-gon thì khác. Ông ấy luôn cố gắng hết mình vì cầu thủ, nâng cấp họ trở thành phiên bản tốt nhất, và cầu thủ đáp lại tương xứng. Cklamovski không thể làm những gì Kim Pan-gon đã làm. Vì vậy, ông ấy có thể nói lời tạm biệt với tuyển Malaysia được rồi", chuyên gia Rahim kết luận.
Về phần mình, sau thất bại trước tuyển Việt Nam qua đó chấm dứt chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 thất bại, HLV Cklamovski vẫn lạc quan nói về khả năng giúp Malaysia thành công ở chiến dịch World Cup 2030.
Song, với việc thất bại hai chiến dịch quan trọng là vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027 trong khi vòng loại World Cup 2030 còn rất xa, tuyển Malaysia gần như hết động lực để giữ chân nhà cầm quân này.
Làn sóng kêu gọi sa thải HLV Cklamovski ngày một lan rộng trong giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Malaysia.
"Hãy bắt đầu lại từ đầu, từ cải tổ bộ máy Liên đoàn bóng đá Malaysia để tạo nền tảng kiến tạo một đội tuyển quốc gia mạnh mẽ hơn trong tương lai", chuyên gia Rahim đề xuất.