Thua sát nút Indonesia, U16 Việt Nam về nhì Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - U16 Việt Nam rời giải vô địch Đông Nam Á với ngôi á quân sau thất bại 0-1 trước chủ nhà Indonesia ở trận chung kết tối 12-8.

Trận chung kết là cuộc tái đấu giữa hai đội, khi ở vòng bảng Indonesia từng thắng ngược Việt Nam 2-1.

So với đối thủ, U16 Việt Nam không được đánh giá cao, chưa kể phải thi đấu dưới sức ép 30.000 khán giả chủ nhà ngồi chật kín sân Maguwoharjo.

U16 Việt Nam (áo đỏ) thua sát nút chủ nhà Indonesia 0-1 trong trận chung kết tối 12-8

U16 Việt Nam (áo đỏ) thua sát nút chủ nhà Indonesia 0-1 trong trận chung kết tối 12-8

Chủ nhà Indonesia nhập cuộc chủ động với các đường lên bóng tìm cơ hội ghi bàn sớm. Trận đấu "nóng" với các pha va chạm quyết liệt từ cầu thủ hai đội.

Sau 15 phút đầu có phần lép vế, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn dần lấy lại thế trận và có một số tình huống uy hiếp khung thành đối phương, trong đó Long Vũ có hai cơ hội ngon ăn nhưng không thành công.

Trong khi đó, chủ nhà Indonesia cũng có những cơ hội nguy hiểm của riêng mình.

Phút 45+2, tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam, Rizky dứt điểm về góc xa ghi bàn cho đội chủ nhà.

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực của U16 Việt Nam, đặc biệt ở những phút cuối trận. Tuy nhiên những phương án tấn công và dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ áo đỏ chưa đủ sắc sảo để xuyên thủng mành lưới chủ nhà.

Điểm nhấn cuối trận là tấm thẻ đỏ vì phản ứng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Các cầu thủ Indonesia cũng có một vài tình huống vào bóng quá mức, nhận thẻ phạt từ trọng tài.

Thua chung cuộc 0-1, U16 Việt Nam giành á quân, nhìn chủ nhà Indonesia lên ngôi vô địch. Ở trận tranh hạng ba cách đó ít giờ, Thái Lan thắng thuyết phục Myanmar 3-0.

Thành tích này là đáng khích lệ với U16 Việt Nam, trong hành trình chinh phục các cột mốc lớn hơn trong tương lai.