Đức nỗ lực phát triển đối thủ cạnh tranh với xe tăng Armata của Nga

Đức nỗ lực phát triển đối thủ cạnh tranh với xe tăng Armata của Nga

ANTĐ - Sự thành công của xe tăng chiến đấu chủ lực Armata của Nga đã thúc giục Đức nỗ lực phát triển xe tăng của riêng mình trong tương lai, tuy nhiên, theo ông Dave Majumdar, biên tập viên quốc phòng của Tạp chí Lợi ích quốc gia của Mỹ thì nỗ lực của họ chưa đem lại kết quả nào.

Tình báo Mỹ khẳng định IS suy yếu tại Iraq và Syria

Tình báo Mỹ khẳng định IS suy yếu tại Iraq và Syria

ANTĐ - Theo một tài liệu tình báo mới được công bố bởi Nhà Trắng, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang có 25.000 phần tử khủng bố tại Syria và Iraq, tức là thấp hơn mức 31.000 phần tử theo ước tính trước đó. 

Tổng thống Putin: Nga sẽ từng bước trị được nạn tham nhũng

Tổng thống Putin: Nga sẽ từng bước trị được nạn tham nhũng

ANTĐ -Phát biểu với các quan chức Nga hôm 26-1-2016 tại phiên họp của Hội đồng chống tham nhũng quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chống tham nhũng là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp, đòi hỏi thời gian, nhưng chúng ta phải từng bước thực hiện nó hoặc thậm chí còn phải đối mặt với vấn đề lớn hơn.

"Ukraine phá thỏa thuận Minsk để "hãm hại" Nga"

"Ukraine phá thỏa thuận Minsk để "hãm hại" Nga"

ANTĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa lên tiếng tố cáo rằng, Ukraine đang cố tình trì hoãn trong việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk, nhằm mục đích “đen tối” là giữ chân phương Tây duy trì các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.

Chính phủ Nga: Tiền không phải là tất cả đối với người dân

Chính phủ Nga: Tiền không phải là tất cả đối với người dân

ANTĐ -Ngày 21-1-2016, đồng tiền của Nga sụt giá, xác lập kỷ lục hơn 85,9 rúp mới đổi được một USD, trong khi đó giá dầu thô liên tục lập đáy, điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu ngân sách và giá trị đồng tiền của Nga. Cuộc khủng hoảng đồng rúp đã đẩy nhiều người Nga vào tình cảnh khó khăn.
Ukraine: Sẽ cấp ngay điện cho Crimea nếu "chịu" trở về

Ukraine: Sẽ cấp ngay điện cho Crimea nếu "chịu" trở về

ANTĐ - Trong cuộc họp báo vừa diễn ra, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định họ sẵn sàng ký hợp đồng cung cấp điện mới cho Crimea nếu khu vực này được công nhận là một phần của Ukraine, chứ không phải của Nga.

IS tuyệt vọng vì thiếu bác sĩ trầm trọng

IS tuyệt vọng vì thiếu bác sĩ trầm trọng

ANTĐ -Mới đây, một lá thư của một phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được đăng tải trên mạng đã tiết lộ về việc thiếu trầm trọng đội ngũ y bác sĩ, và khẩn thiết kêu gọi họ gia nhập nhóm cực đoan này, khi nhiều phần tử IS bị mất mạng do không được điều trị đầy đủ, đúng cách.
Đức sẽ phải đối mặt với 1,5 triệu người tị nạn trong năm 2015

Đức sẽ phải đối mặt với 1,5 triệu người tị nạn trong năm 2015

ANTĐ - Một tài liệu của chính phủ Đức dự kiến số người tị nạn đổ bộ tới Đức vào cuối năm 2015 sẽ tăng vọt lên 1,5 triệu người. Các nhà chính trị gia Đức đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần phải có biện pháp thích hợp để hạn chế số lượng người tị nạn.

Mourinho "khóc thầm"

Mourinho "khóc thầm"

ANTĐ - Luôn sắm vai kẻ chinh phục, nhưng HLV của Chelsea, Jose Mourinho cũng có những phút yếu lòng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thừa nhận về giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp của ông.