Thua đáng tiếc, U23 Việt Nam chia tay giải U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 13-6, đội tuyển U23 Việt Nam để thua đáng tiếc 0-2 trước U23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết, qua đó chia tay VCK U23 châu Á 2022.

Bước vào trận đấu này, HLV Gong Oh-kyun bất ngờ tung Danh Trung và Minh Bình, hai cầu thủ mới bình phục chấn thương, vào đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trước U23 Ả Rập Xê Út.

Chúng ta xuất phát với 11 cầu thủ gồm: thủ môn Văn Chuẩn; các hậu vệ Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Long; các tiền vệ Văn Khang, Duy Cương, Văn Trường cùng ba cầu thủ tấn công Minh Bình, Danh Trung và Mạnh Dũng.

U23 Việt Nam có nhiều cơ hội rõ nét hơn trong hiệp 1
U23 Việt Nam có nhiều cơ hội rõ nét hơn trong hiệp 1

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Gong cho các học trò chơi tấn công ngay từ thời điểm nhập cuộc, bất chấp việc bị đánh giá thấp hơn.

Trong 45 phút đầu tiên, dù kiểm soát bóng không bằng nhưng U23 Việt Nam là những người có được nhiều tình huống rõ nét hơn so với đối thủ.

Đặc biệt là cú sút xa đưa bóng đi trúng xà ngang của Lê Minh Bình ở phút 35. Dù vậy, Ả Rập Xê Út tận dụng cơ hội tốt hơn và có bàn mở tỉ số vào cuối hiệp 1 do công của hậu vệ trái Moteb.

VAR vào cuộc sau tình huống này, nhưng trọng tài chính vẫn cho rằng bàn thắng của Moteb là hợp lệ.

Việt Anh và đồng đội có một ngày vất vả trước sức tấn công mạnh mẽ của Ả Rập Xê Út
Việt Anh và đồng đội có một ngày vất vả trước sức tấn công mạnh mẽ của Ả Rập Xê Út

Sang hiệp 2, HLV Gong tung Văn Tùng và Thanh Nhân vào sân để cải thiện sức tấn công cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi chúng ta còn chưa tìm được bàn gỡ, thì Ả Rập Xê Út, với nền tảng thể lực vượt trội và lối đá đầy sức mạnh, đã nhân đôi cách biệt vào phút 65.

Lại là Moteb dâng cao, trước khi tạt chính xác để Feras ở trong đánh đầu thoải mái tung lưới Văn Chuẩn lần thứ 2 trong trận đấu.

Sau bàn thua thứ 2, HLV Gong Oh-kyun lần lượt đưa Văn Đô, Công Đến và Hai Long vào sân nhằm chơi tất tay với đối thủ Tây Á. Dù vậy, phút 79, U23 Việt Nam phải chơi thiếu người khi thủ môn Quan Văn Chuẩn phải nhận thẻ đỏ sau tình huống ngăn chặn Feras của Ả Rập Xê Út ngoài vòng cấm.

VAR vào cuộc xác định Feras việt vị trước khi bị Văn Chuẩn phạm lỗi, nhưng trọng tài không thay đổi quyết định của mình sau ít phút đánh giá tình huống.

Do đã hết quyền thay người, Nhâm Mạnh Dũng buộc phải xỏ găng làm thủ môn bất đắc dĩ trong khoảng 10 phút còn lại. Với những nỗ lực cộng với chút may mắn, Mạnh Dũng không để thua thêm bàn nào.

Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn bất đắc dĩ của U23 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn bất đắc dĩ của U23 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

2-0 là tỉ số chung cuộc của trận đấu. U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2022 ở tứ kết còn U23 Ả Rập Xê Út vào bán kết gặp U23 Australia.