Thủ vam phá khóa xe máy lang thang trong đêm gặp ngay tổ công tác 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quá trình kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, tổ công tác Y10/141 Công an TP Hà Nội phát hiện trong túi quần đối tượng có giấu một bộ vam và một tay công chuyên dùng để phá khóa xe máy.

Theo đó vào 22h30 ngày 6/6, tổ công tác Y10/141 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm tại đường Chùa Bộc, thuộc địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần đối tượng có một bộ vam và một tay công chuyên dùng phá khóa xe máy.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần đối tượng có một bộ vam và một tay công chuyên dùng phá khóa xe máy.

Vào thời điểm trên, tổ công tác dừng xe kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần đối tượng có một bộ vam phá khóa và một tay công phá khóa.

Đối tượng và tang vật sau đó được tổ công tác bàn giao về Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại đây danh tính đối tượng được xác định là Trần Anh Tú (sinh năm 1989, HKTT: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cũng trong ngày 6/6, khoảng 15h30, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Dốc Lã - Yên Thường, thuộc địa bàn xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, kiểm tra xe ô tô mang BKS: 30F-431xx có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác phát hiện trên xe chở 12 cây vải không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác phát hiện trên xe chở 12 cây vải không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở 12 cây vải và một túi nilon vải có chữ nước ngoài. Lái xe Hoàng Trung Hưng (SN 1958, HKTT: Quỳnh Lưu, Nghệ An) không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ số vải trên.

Tổ công tác Y5/141 sau đó đã bàn giao đối tượng về Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.