Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ hai hành khách đánh nữ nhân viên hàng không

ANTD.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ hai nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không ở Nội Bài. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2016.

 

Về vụ việc 2 nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2016.

Cũng trong ngày 20/10, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu  Thanh tra Sở GTVT Hà Nội xác minh việc cán bộ thanh tra Đào Vịnh Thuấn hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài chiều 18/10.

Văn bản do ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT ký nêu rõ, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung của sự việc, báo cáo Sở GTVT trước ngày 23/10/2016.

Sở GTVT Hà Nội thông báo để Thanh tra Sở GTVT Hà Nội biết và khẩn trương triển khai thực hiện.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Thanh tra Sở GTVT điều tra, làm rõ việc cán bộ thanh tra Đào Vịnh Thuấn tham gia hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay

Sáng cùng ngày, ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT xác nhận, nam hành khách tham gia hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài chiều 18/10 là anh Đào Vịnh Thuấn, cán bộ thuộc Đội thanh tra cầu đường của Sở GTVT Hà Nội.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, anh  Đào Vịnh Thuấn đi công việc riêng, không phải thực hiện nhiệm vụ thanh tra.  "Chúng tôi đang yêu cầu ông Thuấn báo cáo vụ việc để sau đó tiếp tục báo cáo lên lãnh đạo Sở GTVT và các cơ quan chức năng", ông Trần Đăng Hải thông tin.

Trước hành vi hành hung nữ nhân viên hàng không, Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ hàng không quốc tế Nội Bài cũng đang xem xét và có thể đưa ra chế tài xử lý đối với 2 nam hành khách này ở mức cấm bay. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cũng bày tỏ và chỉ đạo các cơ quan liên quan phải xử lý nghiêm.

Trước đó, như báo An ninh Thủ đô thông tin, vào 14h ngày 18/10, hai hành khách tên Trần Dương Tùng (sinh năm 1984) và Đào Vịnh Thuấn (sinh năm 1979) đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội-TP.HCM đã xô xát và hành hung 1 nữ nhân viên mặt đất thuộc Vietnam Airlines. Nhân viên nữ này sau khi bị đánh tới tấp vào đầu đã bị choáng, buồn nôn và phải vào bệnh viện Xanh Pôn kiểm tra sức khỏe.