Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

ANTĐ - Hôm 20-5, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ 26 đến 28-5. Thủ tướng Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tại Mie, Nhật Bản.

Theo như thông lệ, nước Chủ tịch Hội nghị G7, ngoài việc đương nhiên mời các nguyên thủ thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển cùng các tổ chức quốc tế tham gia Hội nghị G7, sẽ đồng thời tổ chức Hội nghị G7 mở  rộng.

Theo đó, Việt Nam được mời tham dự Hội nghị G7 mở rộng cùng 6 quốc gia khác. Nước Chủ tịch G7 có quyền quyết định mời những nước mà mình mong muốn.