Thủ tướng: Tập trung toàn lực để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nói về phát triển kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: ngay từ đầu năm, chúng ta đã nhận định tình hình có khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, thuận lợi, và đến nay càng thấy nhận định này là đúng.
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương

Sáng nay, 3-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023. Hội nghị tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2023 và thời gian tới…

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, quý I năm 2023, trong bối cảnh chính trị, kinh tế xã hội thế giới cũng như Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nước ta vẫn cơ bản đạt được các mục tiêu lớn: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế…

Báo cáo của Chính phủ tại hội nghị cho thấy, 3 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước của Việt Nam đạt 30,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ; Xuất đủ nhập, xuất siêu 4,07 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công tăng 11,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Thị trường tiền tệ được điều hành phù hợp, chắc chắn, linh hoạt, lãi suất được điều chỉnh giảm. Thương mại, dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng cao, du lịch phục hồi nhanh…

Dù vậy, các khó khăn, thách thức vẫn đang nhiều hơn cơ hội, thuận lợi. Sự hồi phục của doanh nghiệp sau Covid-19 còn nhiều khó khăn liên quan tới tiếp cận vốn, đất đai, thị trường bị thu hẹp. Các thị trường bất động sản, vốn, trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Việc giải ngân đầu tư công còn hạn chế…

Trên thế giới, xung đột Nga - Ukraine có những dấu hiệu phức tạp hơn. Lạm phát thế giới hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Chính sách tiền tệ các nước tiếp tục thắt chặt; Fed và nhiều nước tăng lãi suất điều hành; sức mua từ các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU giảm sút. Xuất hiện sự suy giảm niềm tin trên thị trường tài chính, gây bất ổn, phá sản ở một số ngân hàng tại Mỹ, Châu Âu...

"Ngay từ đầu năm, chúng ta đã nhận định tình hình có khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, thuận lợi và đến nay, chúng ta càng thấy nhận định này là đúng" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, chúng ta đã rất nỗ lực để triển khai 3 nhóm công việc lớn: Các vấn đề tồn đọng, kéo dài cần nhiều thời gian để giải quyết như các dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém; các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều hơn, nặng nề hơn với đòi hỏi ngày càng cao hơn khi quy mô nền kinh tế lớn hơn, dân số đông hơn; xử lý, ứng phó với các vấn đề đột xuất, bất ngờ.

Thủ tướng đề nghị hội nghị tập trung đánh giá khách quan về kết quả, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận định tình hình, xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện, nỗ lực khắc phục hạn chế, bất cập, vượt qua các khó khăn, thách thức, tập trung toàn lực để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.