Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos

Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos

ANTD.VN - Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos, chiều 19/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng và Hoàng hậu Hà Lan, Tổng thống Thụy Sĩ, Thủ tướng Sri Lanka và nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới.
Việt Nam là nước đầu tiên WEF ký thỏa thuận

Việt Nam là nước đầu tiên WEF ký thỏa thuận

ANTD.VN - Ngày 19-1, trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 47 ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các tập đoàn thành viên WEF trong lĩnh vực công nghệ thông tin và một số lĩnh vực liên quan. 
Việt Nam-Hungary: Hiệp định khung về hợp tác tín dụng 440 triệu euro

Việt Nam-Hungary: Hiệp định khung về hợp tác tín dụng 440 triệu euro

ANTD.VN - Chiều 11-1, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Balogh Csaba nhân dịp sang Việt Nam để ký Hiệp định khung về Hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu euro giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary. 
Lập quy hoạch phải xóa lợi ích cục bộ của bộ, ngành, doanh nghiệp thân hữu

Lập quy hoạch phải xóa lợi ích cục bộ của bộ, ngành, doanh nghiệp thân hữu

ANTD.VN - Sáng 11-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ KH&ĐT. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, lập quy hoạch phải xóa lợi ích nhóm, loại bỏ việc đan xen bất hợp lý các lợi ích cục bộ của bộ, ngành, các tập đoàn trực thuộc và những doanh nghiệp thân hữu. 
Không phải tạo việc làm, mà tạo ra những nhà khởi nghiệp

Không phải tạo việc làm, mà tạo ra những nhà khởi nghiệp

ANTD.VN - Tiếp Giáo sư Thomas Vallely, Đại học Harvard (Hoa Kỳ) chiều 10-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn xây dựng Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) thành trường đại học kiểu mẫu, không phải là tạo việc làm, mà là tạo ra những nhà khởi nghiệp.
Mong muốn Nga đầu tư mới vào Việt Nam

Mong muốn Nga đầu tư mới vào Việt Nam

ANTD.VN - Chiều qua 10-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Thủ tướng Chính quyền Cộng hòa Bashkortostan (Liên bang Nga) R. Kh. Mardanov đang thăm và làm việc tại Việt Nam. 
Trách nhiệm với từng đồng thuế của dân

Trách nhiệm với từng đồng thuế của dân

ANTD.VN - Năm 2017, chủ đề xuyên suốt những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước được Chính phủ đề ra đó là: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”. 
Thủ tướng hai nước Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi điện mừng

Thủ tướng hai nước Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi điện mừng

ANTD.VN - Ngay trong tuần đầu tiên của năm 2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn vừa trao đổi điện mừng nhân dịp mở đầu năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22-12-1992/22-12-2017). 
Thủ tướng: Không được trích một đồng ngân sách nào để biếu xén

Thủ tướng: Không được trích một đồng ngân sách nào để biếu xén

ANTD.VN - Thủ tướng yêu cầu công khai, minh bạch, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước (NSNN) và tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm. “Chúng ta làm điều này là thể hiện tinh thần trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân”.
Thủ tướng chỉ đạo: Phải tránh hành chính hóa nghiên cứu khoa học

Thủ tướng chỉ đạo: Phải tránh hành chính hóa nghiên cứu khoa học

ANTD.VN - “Đừng để các nhà khoa học phải lo mua hóa đơn vất vả…, phải tránh tình trạng hành chính hóa nghiên cứu khoa học, phải làm quen với tư duy quản lý khoa học chỉ dựa vào kết quả chứ không nên dựa vào quá trình” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.