Thủ tướng Abe Shinzo dành 7h ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào hôm 17-8, Thủ tướng Abe Shinzo đã được nhìn thấy rời một bệnh viện ở Tokyo sau cuộc kiểm tra sức khỏe dài hơn 7h đồng hồ.

Hơn 50 phóng viên tập trung gần bệnh viện khi xe ô tô chở ông Abe tới đây vào 10h30 sáng 17-8-2020. Ông đã rời bệnh viện vào khoảng 18h để trở về nhà riêng ở Tokyo nhưng không trả lời câu hỏi nào của phóng viên.

Thủ tướng Abe được kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, trong đó lần gần nhất là ngày 13-6. Một nguồn tin từ bệnh viện cho biết, ông Abe đã tiến hành kiểm tra sức khỏe bổ sung sau lần đến cơ sở này cách đây 2 tháng.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trên đường rời bệnh viện vào hôm 17-8

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trên đường rời bệnh viện vào hôm 17-8

Cuộc kiểm tra kéo dài khoảng 7 tiếng rưỡi này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán không tốt về sức khỏe của ông. Trước đó, một tạp chí tại Nhật Bản còn đưa tin Thủ tướng Abe bị nôn ra máu.

Mặc dù Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên, tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu hệ thống thuế của đảng Dân chủ Tự do (LDP) Akira Amari vẫn cho biết, ông Abe cần thời gian nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Kyodo News dẫn một nguồn tin khác cho biết, "thủ tướng gần đây cảm thấy mệt mỏi vì phải đối phó với dịch Covid-19".

Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất ở Nhật Bản. Ông từng trở thành thủ tướng vào năm 2006 nhưng từ chức 1 năm sau đó vì bệnh viêm loét đại tràng. Đến tháng 12-2012, ông tiếp tục trở lại cương vị này và tiếp tục nắm giữ nó từ đó tới nay.