Hợp tác quốc phòng là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản

ANTD.VN - Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đến chào xã giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, trong đó luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, tin cậy và lâu dài.
Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thêm 1,5 triệu liều vaccine Covid-19

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thêm 1,5 triệu liều vaccine Covid-19

ANTD.VN - Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu, kịp thời của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là việc Nhật Bản công bố viện trợ thêm 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong chuyến thăm của Thủ tướng, nâng tổng số vaccine viện trợ của Nhật Bản lên 5,6 triệu liều.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với 11 Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với 11 Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu

ANTD.VN - Tại cuộc làm việc với 11 Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các đại sứ đã có nhiều đóng góp cho ngành Ngoại giao và cho đất nước, nhất là ngoại giao vaccine trong thời gian vừa qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các Đại sứ do phải công tác, hoạt động trong điều kiện dịch Covid-19.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

ANTD.VN -  Trưa 4-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Pháp tại Phủ Tổng thống. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng mong Pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị Covid-19, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới sân bay Orly ở Thủ đô Paris (Pháp)

Chuyến công du thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện

ANTD.VN - Thành công tốt đẹp của chuyến công du tham dự Hội nghị COP26, thăm Anh và Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần khẳng định quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy và thực thi các cam kết quốc tế, nhất là trong các vấn đề toàn cầu vốn đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm; đồng thời đưa quan hệ với Anh, Pháp cũng như châu Âu nói chung đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.
Nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ

Nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị COP26, hai nhà lãnh đạo chúc mừng những thành tựu phát triển của hai nước và những bước tiến tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ thời gian qua.
Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Anh đầu tư lâu dài, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam

Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Anh đầu tư lâu dài, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam

ANTD.VN - Nhân chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Anh, ngày 31-10 (giờ địa phương), tại TP Edinburg (Scotland, Vương quốc Anh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo 10 doanh nghiệp, trường đại học hàng đầu ở Anh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Anh đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.
Nắm tay hợp tác để vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế

Nắm tay hợp tác để vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế

ANTD.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39 cũng như Hội nghị Cấp cao với các Đối tác đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm của các thành viên Hiệp hội cũng như các nước trong việc thắt chặt hơn nữa hợp tác để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực để dần phục hồi sự phát triển kinh tế-xã hội.
ASEAN cần thể hiện bản lĩnh, vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông

ASEAN cần thể hiện bản lĩnh, vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông

ANTD.VN - Ngày 26-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 38 và 39. Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt

Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt

ANTD.VN -  Kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc sáng 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chiến lược vaccine; khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn… Thủ tướng nhấn mạnh, việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt.
Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, gắn với chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư công

Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, gắn với chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư công

ANTD.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nguồn vốn đầu tư công khoảng 250 nghìn tỷ đồng còn lại của năm 2021 là nguồn lực rất quan trọng trong lúc dịch bệnh tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế và đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm, thúc đẩy giải ngân đạt tỉ lệ cao nhất có thể, vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Rất khó đạt "Zero Covid", phải thực hiện 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19

Rất khó đạt "Zero Covid", phải thực hiện 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19

ANTD.VN -  Kết luận cuộc họp ngày 23/9 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo phải thay đổi; cần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh trên cơ sở 6 nguyên tắc chính.