Thủ tướng Nga tin rằng phải thay đổi hệ thống quản lý nhà nước

ANTD.VN - Bên lề sự kiện Diễn đàn đầu tư quốc tế tổ chức tại Sochi, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bày tỏ rằng, Nga cần phải thay đổi hệ thống nhà nước trong tương lai, để cởi mở và linh hoạt hơn.

Nga sẽ mạnh hơn nữa sau khi được cải cách gốc rễ hệ thống quản lý nhà nước?

Thủ tướng Medvedev chia sẻ rằng, hiện nay hệ thống quản lý nhà nước của Nga khá cũ kỹ và lạc hậu, vì đa phần vẫn chịu sự thừa kế từ hệ thống của thời Xô Viết và hậu Xô Viết.

Trong khi đó, cuộc sống đã có những thay đổi vượt bậc, cả về tiêu chuẩn cũng như các kết nối, quan hệ với bên ngoài. Do vậy, hệ thống quản lý nhà nước hiện nay đang gây ra những trở ngại lớn đối với sự phát triển của nước Nga.

Theo Thủ tướng Medvedev, Moscow đã ý thức được việc phải có những thay đổi bước ngoặt đối với hệ thống quản lý nhà nước của họ, để có thể thích nghi với những điều kiện và biến đổi mới. Trong đó, sự thay đổi quan trọng nhất sẽ được tập trung vào giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, để từ đây tiếp tục lan rộng ra các lĩnh vực khác.