Thủ tướng Medvedev: Nga phải duy trì vị trí thứ hai trong xuất khẩu vũ khí

ANTĐ -Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 30-5 cho biết, Moscow hiện đang giữ vị trí thứ hai trong xuất khẩu vũ khí và cần phải duy trì thứ hạng này.

Thủ tướng Medvedev: Nga phải duy trì vị trí thứ hai trong xuất khẩu vũ khí  ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Ông Medveded đã yêu cầu Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin kiểm soát việc thực hiện chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng vừa được chấp thuận cho giai đoạn 2016-2020 trị giá hơn 1 nghìn tỷ rúp (hơn 15 tỷ USD), đồng thời vị thủ tướng Nga cũng thúc giục sản xuất thiết bị quốc phòng hiện đại.

"Chúng ta có các chỉ số tốt trong buôn bán vũ khí toàn cầu, thực tế hiện nay chúng ta là quốc gia thứ hai trên thế giới về cung cấp vũ khí. Nga cần phải duy trì vị trí này. Điều này chỉ có thể đạt được với một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại", ông Medvedev nhấn mạnh.

Tháng 12 năm ngoái, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo hàng năm của 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, xếp hạng theo doanh thu, trong đó nói rằng, năm 2014, doanh thu ngành công nghiệp vũ khí của Nga tiếp tục xu hướng đi lên, bất chấp những khó khăn kinh tế trong nước do lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.