- Israel không kích Bộ Quốc phòng và các địa điểm gần Dinh Tổng thống Syria
- Israel bất ngờ tấn công quân đội Syria ở Suwayda sau nhiều tháng tạm dừng
- Đánh bom liều chết tại Syria khiến 22 người thiệt mạng
![]() |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu |
Trong tuyên bố đưa ra hôm 17-7, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel đã đặt ra chính sách rõ ràng: “Phi quân sự hóa khu vực phía nam Damascus, từ Cao nguyên Golan đến vùng Núi Druze, đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là bảo vệ những người anh em của chúng ta, tức cộng đồng người Druze ở vùng Núi Druze”. Ông nhấn mạnh: “Cả hai nguyên tắc đó đã bị chính quyền Damascus vi phạm”.
Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào tổng hành dinh quân sự và các mục tiêu khác tại Thủ đô Damascus của Syria.
Cuối tuần trước, bạo lực giáo phái đã nổ ra ở thành phố Sweida, miền nam Syria, giữa các bộ tộc Bedouin ở đây và cộng đồng thiểu số Druze. Chính quyền lâm thời Syria đã cử quân đội đến can thiệp, nhưng sau đó lực lượng này bị Israel không kích. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm mục đích bảo vệ người Druze.
Ngày 17-7, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa cam kết sẽ bảo vệ cộng đồng Druze và lên án Israel vì cố tình chia rẽ đất nước Syria.
Chuyên gia về Trung Đông Suzuki Hiroyuki, Phó giáo sư dự án tại Đại học Tokyo (Nhật Bản), nhận định Israel đang sử dụng cam kết bảo vệ người Druze làm cái cớ để phát động tấn công. Ông cho rằng chính quyền lâm thời Syria hiện vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ đất nước.
“Israel đang tìm cách ngăn không cho lực lượng dân quân vũ trang và quân đội Syria tiến vào bằng cách đơn phương thiết lập các vùng đệm phi quân sự ở miền nam Syria gần Cao nguyên Golan”, ông Hiroyuki nói.