Thủ tướng: Dứt khoát phải hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc trước 15-10-2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trong đó phải cam kết tiến độ hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc…
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp (Ảnh: VGP)

Chiều 1-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ nhằm đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành từ ngày 1-7-2025, đến nay 100% địa phương đã bố trí đủ chức danh lãnh đạo UBND các cấp. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã đã được kiện toàn.

Về giải quyết chế độ, chính sách, đến nay cả nước có 142.746 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 105.056 người (tỷ lệ 73,6%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ và còn 37.590 người (tỷ lệ 26,4%) đã có quyết định nghỉ việc nhưng chưa được tiền chi trả chính sách, chế độ.

Về cải cách thủ tục hành chính, cả nước đã đề xuất bãi bỏ 519 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 2.421 thủ tục hành chính. Từ 1-7 đến 30-9, khoảng 7 triệu hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 91%. Hơn 3.100 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được đưa vào hoạt động…

Về sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, xử lý trụ sở, tài sản công, nhiều nơi đã bố trí trụ sở dôi dư làm công trình công cộng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đến nay, sau 3 tháng triển khai, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành tương đối thông suốt, đồng bộ, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Việc sắp xếp trụ sở, tài sản công được triển khai nghiêm túc…

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc, tồn tại, như: vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức; một số nơi số lượng công việc chưa phù hợp với số lượng cán bộ; đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn hạn chế về năng lực…

Một số văn bản hướng dẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đất đai, giáo dục. Nhiều nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn lực, đi lại khó khăn; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ; chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc…

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 195-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, với những nhiệm vụ rất cụ thể. Trong đó, yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho cơ sở.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương phải rà soát, làm rõ vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất biện pháp tháo gỡ. Đặc biệt, phải tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cùng đó, phải cam kết tiến độ hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc, dứt khoát hoàn thành trước 15-10-2025.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa quy trình, không để tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc, trong đó cần phát huy hơn nữa vai trò kiến tạo phát triển của cấp cơ sở.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trơn tru, thông suốt, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính nặng về quản lý, thụ động giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp sang kiến tạo phát triển và chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp.